Nóng trong ngày: Vào viện chữa rách tay nhận chỉ định khâu âm đạo

Nguyễn Phương Thứ hai, ngày 30/10/2017 15:39 PM (GMT+7)
Nam thanh niên vào viện vì bị rách tay đã vô cùng bất ngờ khi được bác sĩ chỉ định… khâu âm hộ, âm đạo. Câu chuyện đang khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và không khỏi bật cười...
Bình luận 0

Trên Facebook cá nhân, Đ.X.L (34 tuổi, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ ảnh chụp tờ phiếu chỉ định có nội dung khâu vết thương âm hộ, âm đạo (khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài nhỏ hơn 10cm)… của anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng và không khỏi bật cười. Nơi thực hiện là Phòng thủ thuật khoa Sản.

Kèm theo ảnh là chú thích: "Em bái phục chuyên môn bác sĩ L, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất quê em. Em giới tính nam chuẩn luôn, bị rách tay mà bác sĩ chỉ định dịch vụ này thì nó lấy đâu ra để khâu!"

Hình ảnh Phiếu chỉ định dịch vụ cho thấy, sáng 28.10, thanh niên 34 tuổi được bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất chỉ định “Khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm”; nơi thực hiện là Phòng thủ thuật của khoa Sản.

img

Phiếu chỉ định có nhầm lẫn bác sĩ chưa ký mà hủy ngay sau đó.

Ngày 30.10, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất xác nhận sự việc trên và cho biết, sai sót trên do cán bộ khi nhập máy tính đã nhầm lẫn. Phiếu chỉ định vừa được in ra thì bác sĩ phát hiện và điều chỉnh ngay.

Nam thanh niên trên sau đó đã được điều trị vết thương. Phiếu chỉ định sai sót đã bị hủy bỏ ngay sau đó.

img

Một bạn đọc thốt lên: "Chắc chẳng có quốc gia nào trên thế giới mà cái nghề đánh máy bị đem ra dày xéo như ở ta. Bất cứ lỗi lầm gì dù to hay nhỏ cũng từ cái ông đánh máy mà ra. Kỳ cục thật!".

Nick name Son Ngtrg bình luận: "Chuyện này bình thường mà, đau ruột thừa nhưng bị đè ra mổ cắt dạ dày là không hiếm, thuốc này viết sai thành thuốc nọ ...chuyện nhỏ".

Có bạn đọc hài ước: "Đừng xé to chuyện ,chỉ là thao tác nhầm khi nhập mã chẩn đoán bệnh !Thực tế đã khâu cái anh có... bị rách"

Bạn đọc mang nick "Thường dân" ví von: "Tai nạn nghề nghiệp, nhầm nhọt, ai thì cũng có lúc nhầm lẫn, như cục quản lí dươc bộ y tế do nhầm lẫn đã kí cấp phép cho 7 giấy phép dẫn đến công ty dược VN Pharma nhập và bán thuốc chữa bệnh ung thư kém chất lượng đấy".

Trao đổi trên báo Thanh Niên, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sự việc này cần được khắc phục, ngay cả sai sót về hành chính (do đánh máy, nhập dữ liệu...) thì cũng phải tránh, vì sự việc cụ thể trên người bệnh có thể tự phát hiện, nhưng nếu trong tình huống khác thì có thể từ sai sót hành chính dẫn đến sai sót về chuyên môn.

Theo bà Hà, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất cần rút kinh nghiệm nghiêm túc với các cán bộ y tế, cả về chuyên môn và khâu làm thủ tục, nhập dữ liệu, để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Đồng Nai; Trưởng thôn chặn xe cưới của dân để thu nợ; TP.HCM lên tiếng vụ "con sếp có ngàn ha đất ở Long Thành"...

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở Đồng Nai

Người đại diện Hội Phụ nữ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, một bé gái sơ sinh vừa được người dân phát hiện vào chiều 25.10, trong một thùng rác ở ấp 1 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, một người dân tại địa phương nghe tiếng động lạ phát ra từ thùng rác nên đến mở nắp kiểm tra. Lúc này, người dân tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, trần truồng bọc trong một túi nilon màu đỏ.

img

Bé gái sơ sinh được phát hiện trong thùng rác. 

Biết bé còn sống nhưng tình hình rất xấu, người này hô hoán cho mọi người xung quanh biết, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Hội Phụ nữ, Ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em xã Sông Trầu đã nhanh chóng có mặt, đưa em bé đi cấp cứu tại Trung Tâm y tế huyện Trảng Bom.

Được cấp cứu kịp thời và được những thành viên của hội phụ nữ xã chăm sóc tận tình nên sau 4 ngày, sức khỏe bé gái đã ổn định hơn. Hiện tại, cân nặng của bé khoảng 2,7kg. Mỗi ngày, các thành viên trong Hội phụ nữ xã lại thay phiên nhau trực và chăm sóc cho bé gái.

Được biết, sau 1 tuần kể từ thời điểm được phát hiện, nếu không có người đến nhận, bé gái sẽ được chính quyền địa phương làm thủ tục, bàn giao cho những vợ chồng hiếm muộn muốn nhận nuôi.

Trưởng thôn chặn xe cưới của dân để thu nợ

Tin từ báo Người lao động cho hay, gia đình bà Nguyễn Thị Thu (ngụ thôn Sơn Tây xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) làm đám cưới cho con trai vào sáng 17.10.

Khi xe cưới đi qua gần trụ sở thôn Sơn Tây thì ông Phan Văn Quảng (trưởng thôn Sơn Tây) đưa người dùng các cây gỗ lớn chặn xe đám cưới.

Trưởng thôn yêu cầu bà Thu trả nợ tiền đóng góp giao thông nông thôn thì mới cho xe qua. Bà Thu sau đó phải viết cam kết đến ngày 30.12 sẽ lên trụ sở thôn làm việc thì rào mới được dỡ để xe đám cưới của gia đình đi qua.

Theo lời bà Thu chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ngoài ông trưởng thôn Phan Văn Quảng thì bà Thẩm Thị Linh, bí thư chi bộ thôn đã huy động nhiều người là cán bộ thôn, công an thôn dùng cây và xe máy ra chặn xe đám cưới.

Ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây khẳng định với báo Người lao động có sự việc xảy ra và đã yêu cầu trưởng thôn rút kinh nghiệm.

"Mặc dù gia đình họ còn nợ, nhưng có nhiều cách thuyết phục chứ chặn xe cưới của gia đình người ta vậy là không đúng. Trưởng thôn cũng biết sai. Tôi đề nghị trưởng thôn đến gặp gia đình nói họ thông cảm, sắp xếp cho ổn", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

img

Hiện trường sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bà Thu cho biết, gia đình bà phải nộp 6 triệu tiền đóng góp giao thông nông thôn cho 4 người. do 1 con trai đi làm ăn xa nên bà xin bớt 1 suất nhưng chưa được thôn đồng ý và bà mới nộp 1 nửa số tiền.

Bà Thu bày tỏ trên báo Pháp luật TP.HCM, con trai bà đã làm nhà ở TP Tuy Hòa và đóng 3,2 triệu đồng để làm đường bê tông ở đó nên bà mới xin bớt 1 suất. Tuy nhiên, thôn không chấp thuận thì gia đình bà vẫn sẽ đóng góp khoản 3 triệu còn lại.

img

Ảnh cắt từ clip của báo Người lao động

Khi xe cưới bị chặn, gia đình vô cùng bức xúc nói là việc cưới xin trọng đại nhưng trưởng thôn kiên quyết không cho xe qua.

"Việc cán bộ thôn tổ chức chặn xe rước dâu của gia đình tôi để đòi nợ giữa đường là xúc phạm nặng nề đến danh dự gia đình tôi", bà bày tỏ bức xúc trên báo Pháp luật TP.HCM.

Cũng theo nguồn trên, bà Hồ Nguyên Thảo, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa khẳng định chiều 30/10 sẽ trực tiếp kiểm tra sự việc này.

TP.HCM lên tiếng vụ "con sếp có ngàn ha đất ở Long Thành"

img

Một dự án dân cư ở Long Thành

Liên quan đến việc thời gian qua có nhiều thông tin không đúng sự thật, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng, không có vùng cấm trong vấn đề xử lý liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Nhưng hiện nay có một số người với tư cách cá nhân lập ra trang mạng, rồi tung lên một vụ việc nào đó cụ thể y như là có thật. "Trên cái nền đó, cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan cũng vất vả mà cán bộ cũng rất mệt mỏi. Và điều đó tôi thấy là không nên" - ông Hoan nhận định.

Dẫn chứng, ông Hoan đưa trường hợp mạng phao tin một phó giám đốc Sở Giáo dục có con mua gần 1.000 ha đất ở huyện Long Thành, Đồng Nai nhưng không có cơ sở, không được kiểm chứng và cũng không ai đứng ra xác nhận. Tin này do trang P.L.S đưa tin nhưng khộng biết do ai thành lập. Địa chỉ không có, số điện thoại không đúng, địa chỉ email cũng không có.

Dẫn chứng, ông Hoan đã chia sẻ với báo chí về câu chuyện trên một số trang mạng có thông tin cho rằng một giảng viên trẻ sinh năm 1990 là con trai cả của ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, mua 950 ha đất tại nhiều xã quanh khu vực sân bay quốc tế Long Thành, khiến dư luận xôn xao. Ông Thanh sau đó bác bỏ thông tin này và cho biết đã báo cáo lãnh đạo UBND TP.

Ông Hoan nhấn mạnh: "Điều này phải chấn chỉnh lại. Tôi thấy như vậy là bất ổn, ảnh hưởng đến nhiều đồng chí khác. Ngoài ra, còn làm ảnh hưởng đến uy tín và vị thế đối với đội ngũ cán bộ công chức. Việc này rất nhạy cảm, không có vùng cấm nhưng báo chí nên hết sức cẩn trọng, kiểm tra thật chi tiết và cứ mạnh dạn phản ánh với chính quyền. Hiện nay có xu hướng đưa lên mạng rồi tập trung ném đá. Như vậy rất đáng sợ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem