Nóng trong tuần: Hé lộ nguyên nhân cô gái ở Huế bị lột đồ, đánh vào “vùng kín”

Yến Ngọc (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 22/11/2020 18:55 PM (GMT+7)
Hé lộ nguyên nhân cô gái ở Huế bị lột đồ, đánh vào “vùng kín”; Tuyên án cha dượng và mẹ ruột bạo hành khiến bé gái 3 tuổi tử vong;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Hé lộ nguyên nhân cô gái ở Huế bị lột đồ, đánh vào “vùng kín”

img

4 bị can bị khởi tố về tội Làm nhục người khác

Ngày 16/11, tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm 4 người với một cô gái được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm.

Lợi dụng lúc đêm tối, tại nơi vắng người, 4 đối tượng khi phát hiện cô gái ngồi cùng chồng của người trong nhóm nên đã xông vào khống chế, lột quần áo, đánh vào “vùng kín”, vào mặt nạn nhân. Cùng với đó, nhóm người này còn quay lại clip đăng tải lên mạng internet.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra.

Trong 2 ngày 19 và 20/11, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú tại TP.Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú thị xã Hương Trà) về tội danh Làm nhục người khác.

Tuyên án cha dượng và mẹ ruột bạo hành khiến bé gái 3 tuổi tử vong

Ngày 19/11, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt tử hình; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (vợ Tuấn) chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

img

Bị cáo Tuấn và Lan Anh tại tòa

Ngày 20/11, bà Vũ Thị Dự (51 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội; người đại diện hợp pháp cho bị hại N.N.M.M.) vừa làm đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao Hà Nội, xin tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn - con rể bà, cha dượng cháu M.

Về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo bà Dự, mức án 30 năm tù giam là chưa tương xứng với tính chất mức độ và hậu quả gây ra cho xã hội. Do đó, đề nghị xử tăng hình phạt đối với bị cáo này.

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh sinh cháu M., sau đó ly thân với chồng và về nhà mẹ đẻ ở. Năm 2018, Lan Anh và Tuấn có quan hệ tình cảm với Tuấn và có con chung. Cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy đá. 

Ngày 5/3/2020, Lan Anh đưa cháu M. từ nhà mẹ đẻ về sống với Tuấn cùng và bắt cháu con gái quỳ trong chậu nhiều lần. Cặp vợ chồng này khai nhận, cả hai thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M., hành vi này kéo dài gần 1 tháng.

Đỉnh điểm, từ 8h – 23h ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M. ăn uống, dùng cán chổi kim loại và chân tay đánh đập cháu M. Do vết thương quá nặng, cháu M. đã tử vong trước khi vào viện.

Dùng nhục hình, Trưởng công an thị trấn ở Hà Giang bị bắt

img

Đại úy Đặng Thế Đông bị bắt tạm giam

Ngày 17/11, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại úy Đặng Thế Đông (Trưởng công an Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về hành vi “Dùng nhục hình.

Ngoài Đại úy Đông, Cơ quan điều tra VKSNDTC cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp (đều là công an viên thị trấn Vĩnh Tuy) để phục vụ công tác điều tra cùng về tội danh trên.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình làm việc với ông V.Đ.H (trú tại Thị trấn Vĩnh Tuy, bị tình nghi liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản), các bị can Đông, Tấn, Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng điếu thuốc đang cháy gí vào móng tay của ông H. gây cháy, bỏng móng tay, dùng còng số 8 treo 2 tay ông H. lên tường…

Kết quả giám định thương tật xác định ông H. bị tổn thương sức khoẻ là 12%.

Mẹ thuê người bắt cóc con gái, chồng xông ra giải cứu vợ rồi gây án mạng

img

Bị can Trần Ngoại Giao. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 15/11, một nhóm thanh niên đi trên ô tô đã đến quán của anh Trần Ngoại Giao (30 tuổi; ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khống chế và đưa chị Võ Thị T.H (29 tuổi; vợ Giao) lên xe.

Đang hái dừa phía sau vườn, nghe tiếng vợ la hét, Giao lao vào giải cứu vợ. Trong lúc xô xát, Giao đã dùng thanh sắt đâm 1 người tử vong và 2 người khác bị thương. Sau khi gây án, Giao ra đầu thú, còn Nguyễn Thanh Nhựt (em trai chị H., tham gia nhóm bắt cóc) bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ những người liên quan đến vụ án. Các đối tượng khai bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi; tạm trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu, mẹ ruột chị H.) đã thuê họ bắt cóc chị H. với số tiền ứng trước 10 triệu đồng. Nguyên nhân do bà Chi không đồng ý việc con gái quen với Giao. Còn Nhựt là người hướng dẫn, chỉ đường đến nơi cho nhóm người này bắt chị gái đưa lên ô tô.

Sau khi xảy ra sự việc, Nhựt và bà Chi đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Trần Ngoại Giao để điều tra về hành vi giết người.

Nam y sĩ giết người tình rồi treo cổ tự sát

img

Bà D. mang trên người nhiều vàng trên người trước khi bị sát hại

Chiều 15/11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại căn nhà bỏ hoang ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau) nên đã trình báo công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà T.H.D (SN 1983), ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng đối tượng và xác định Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) là nghi phạm nên truy bắt. Tuy nhiên, Minh đã treo cổ tự tử và tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước cho biết, Minh là y sĩ của tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 người con. Trước đó, nghi phạm này bán kem ở huyện Cái Nước nên quen biết rồi sống như vợ chồng với bà D. Cả 2 đã có 1 người con chung được 3 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem