NSND Bạch Tuyết: "Thẩm Thuý Hằng chuyên tâm tu hành và có độ giác ngộ rất cao..."

Yến Linh Thứ tư, ngày 07/09/2022 18:10 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng - biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt Nam một thời đã qua đời ở tuổi 82 vào ngày hôm nay (7/9). Sự ra đi của bà khiến hàng loạt nghệ sĩ và khán giả tiếc nuối.
Bình luận 0

Chia sẻ với PV Dân Việt những ký ức về minh tinh Thẩm Thuý Hằng, NSND Bạch Tuyết cho biết: "Vẻ đẹp của Thẩm Thuý Hằng thì khỏi nói, thời đó, bao nhiêu công tử, anh tài đều mến mộ cô ấy. Tôi từng có dịp đóng chung với cô trong phim "Như hạt mưa sa", cảm nhận của tôi về cô ấy là một người rất tốt, rất văn minh, lịch thiệp và có văn hóa.

NSND Bạch Tuyết: "Thẩm Thuý Hằng chuyên tâm tu hành và có tu vi rất cao..." - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của minh tinh Thẩm Thuý Hằng một thời. (Ảnh: TL)

Khi đóng phim, chúng tôi có nhiều phân đoạn chung, nhưng do đều là ngôi sao thời đó, chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp nhau bên ngoài vì đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Thẩm Thuý Hằng khi đó kín đáo, không chia sẻ nhiều. Sau này, cô ấy càng kín đáo hơn, không tiếp xúc với ai, chỉ chuyên tâm tu hành và có độ giác ngộ rất cao.

Mỗi lần gặp nhau, tôi và nghệ sĩ Thẩm Thuý Hằng không trò chuyện nhiều. Thuý Hằng chào: "Em bình an". Tôi cũng đáp lại: "Chị cũng bình an nha". Vậy là đủ".

NSND Bạch Tuyết: "Thẩm Thuý Hằng chuyên tâm tu hành và có tu vi rất cao..." - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết khẳng định nghệ sĩ Thẩm Thuý Hằng không chỉ đẹp mà còn có tâm, có tài hơn người. (Ảnh: TL)

NSND Bạch Tuyết cũng bày tỏ lòng tiếc nuối khi một người tài hoa đã ra đi nhưng bà cho rằng, đó là điều cần chấp nhận: "Thực ra ở tuổi này, lứa nghệ sĩ chúng tôi cũng phải xác định là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cuộc sống rất vô thường. Mỗi khi nghe tin như vậy tôi lại nhắc nhở mình rằng, kiếp người rất nhỏ nhoi. Tình thương bởi thế càng cần cho nhân loại và cần cho bản thân. Những người theo Phật pháp như tôi và chị Thẩm Thuý Hằng sẽ càng thấy điều này rất nhẹ nhàng". (NSND Bạch Tuyết và nghệ sĩ Thẩm Thuý Hằng đều theo đạo Phật nhưng khác tông phái - PV).

Thẩm Thúy Hằng sinh ngày 20/10/1939, nổi tiếng từ năm 18 tuổi với vai đầu tay Tam Nương trong phim điện ảnh Người đẹp Bình Dương. Sau đó, bà ghi dấu ấn với một loạt bộ phim như: Như hạt mưa sa, Xin đừng bỏ em... các vở kịch như: Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sứ...

Đầu thập niên 1970 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao trong nghề của cựu minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Năm 1972 - 1974, bà liên tục được trao các giải "Diễn viên xuất sắc Á châu" tại Liên hoan phim Đài Bắc (Đài Loan), Ảnh hậu Á châu trong Liên hoan phim Á châu tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem