Nghệ sĩ Việt bức xúc khi bị chê bai, "quấy rối" ngoại hình

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 11:12 AM (GMT+7)
Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Miu Lê, Lâm Vỹ Dạ, Hiền Hồ, Thái Trinh… cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương nặng nề khi bị chê bai, "quấy rối" ngoại hình bằng lời lẽ khiếm nhã, thô tục.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Việt tổn thương vì bị xúc phạm, chê bai ngoại hình

Mới đây,  Thái Trinh bức xúc tố một nhân viên quay phim "sàm sỡ" bằng lời lẽ thô tục, khiếm nhã.

Theo nữ ca sĩ, tình trạng quấy rối bằng lời nói, body shaming khá phổ biến ở ngoài đời lẫn mạng xã hội, đặc biệt với người nổi tiếng. Cô cho rằng đây là hành động đáng lên án và quyết không giữ im lặng.

Dưới dòng chia sẻ, nhiều sao Việt như Hari Won, Tú Vi, Đại Nhân,… đã để lại bình luận ủng hộ.

Nghệ sĩ Việt bức xúc khi bị chê bai, "quấy rối" ngoại hình - Ảnh 1.

Thái Trinh tố bị nhân viên quay phim quấy rồi bằng lời khiếm nhã, thô tục.

"Không chỉ trên mạng xã hội, cả ngoài đời, người ta thích tự cho mình quyền năng dùng ngôn từ thô bỉ dung tục để đùa cợt, tình dục hóa câu chữ nhằm thóa mạ người khác. Sàm sỡ bằng lời nói cũng vô đạo đức không kém hành động. Tôi tin đây không phải lần đầu các nữ nghệ sĩ trải qua điều này, thậm chí rất nhiều, mà không ai nghĩ mình nên lên tiếng", Thái Trinh bức xúc chia sẻ.

Trước Thái Trinh, diễn viên- ca sĩ Miu Lê không ít lần thể hiện sự khó chịu khi bị bình phẩm về ngoại hình. Khi chia sẻ hình ảnh ở phòng tập gym, ngoài những lời khen ngợi nữ diễn viên sở hữu eo thon, thân hình săn chắc, cũng có ý kiến cho rằng đùi và bắp tay của Miu Lê giống vận động viên đô vật.

"Mình biết sẽ có rất nhiều người nhìn body của mình hiện tại và nhận xét rồi so sánh với body mình trước kia. Điển hình là trả Miu mi nhon ngày xưa lại đây. Tuy ngày xưa mình không hề mi nhon nha. Nhưng mình rất hạnh phúc với những gì mình chọn. Và mình đang đi gần đến đích của mình rồi. Chỉ cần cố gắng xí nữa nhưng không biết là bao nhiêu. Vì sự nghiệp giảm cân khoa học, một sức khỏe vô đối và nói không với bodyshaming", nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" thẳng thắn bày tỏ.

Theo Miu Lê, cô bị nhiều người nói là "mập, xấu, thô, bự, to…". "Ốm, mập, to, nhỏ là quyền lựa chọn của mỗi cá nhân, cần được tôn trọng. Điều mình muốn chân thành khuyên các bạn là hãy ăn uống, sinh hoạt sao cho lành mạnh, và tập luyện, xây dựng cho mình một nền tảng sức khỏe thật tốt để chống chọi với muôn vàn bệnh tật ngoài kia", Miu Lê nói.

Nghệ sĩ Việt bức xúc khi bị chê bai, "quấy rối" ngoại hình - Ảnh 2.

Diễn viên phim "Những thiên thần áo trắng" bức xúc khi bị chê ngoại hình (Ảnh: TL).

Không riêng gì Miu Lê, Thái Trinh; Lâm Thị Vỹ Dạ có tiếng duyên dáng cũng không ít lần cáu giận trên sóng truyền hình vì bị đồng nghiệp cười cợt, chọc ghẹo về ngoại hình. Cách đây vài tháng, tham gia "Sao Hỏa Sao Kim", Lâm Vỹ Dạ liên tục bị Lê Dương Bảo Lâm "cà khịa" về nhan sắc.

Nam diễn viên hài thẳng thừng chê bai Lâm Vỹ Dạ: "Một mình Hari Won rực rỡ thôi. Vỹ Dạ là được chứ không rực rỡ, nói vậy là sai. Cô ấy thuộc dạng xấu không xấu, đẹp không đẹp, chỉ lưng lửng thôi".

Ngoài những nghệ sĩ trên, ca sĩ Hiền Hồ, diễn viên Thiên Nga, Orange … cũng thừa nhận họ tổn thương, thậm chí ám ảnh bởi những lời đùa cợt khiếm nhã.

Cần chấm dứt việc xúc phạm, chê bai ngoại hình nghệ sĩ

Với suy nghĩ "thích nói gì thì nói" không ít người vô tình hay cố ý đã khiến người khác cảm thấy bị tổn thương, tự ti, thậm chí ngại giao tiếp vì những lời bình phẩm khiếm nhã. Đã đến lúc cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, đưa ra quan điểm mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe, tinh thần của những nghệ sĩ đang là nạn nhân của nạn "quấy rối bằng lời nói".

Vụ việc Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo, Hiroshi Sasaki, vừa từ chức vì gọi nữ danh hài  đình đám của nước Nhật là "con lợn" là bài học cảnh tỉnh về nạn chê bai ngoại hình người khác.

Theo CNN, tháng 3/2020, người đàn ông 66 tuổi này gọi danh hài Naomi Watanabe, một biểu tượng thời trang ngoại cỡ ở xứ sở hoa anh đào, là "Olympig" (con lợn Thế vận hội) khi nói chuyện cùng các cộng sự.

Thậm chí, Sasaki còn đưa ra ý tưởng để Watanabe mặc váy màu hồng- con lợn màu hồng rồi thả từ trên không xuống trong lễ khai mạc Olympic 2020

Ngay sau khi cuộc trò chuyện được "phơi bày", ông Sasaki đã từ chức vì sự chỉ trích từ các đồng nghiệp và dư luận.

Nghệ sĩ Việt bức xúc khi bị chê bai, "quấy rối" ngoại hình - Ảnh 3.

Lâm Vỹ Dạ từng bị cho là thể hiện thái độ khó chịu khi bị các đồng nghiệp chọc ghẹo ở chương trình "Sao Hỏa Sao Kim".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng cần chấm dứt việc xúc phạm, chê bai ngoại hình của người khác.

"Là người của công chúng, nghệ sĩ không tránh khỏi những những lời khen chê từ dư luận, thậm chí là những nhận xét về ngoại hình. Nhưng cần phải phân biệt rõ, không ai có quyền xúc phạm, quấy rối người khác.

Đừng tưởng lời nói thì vô hại. Lời nói trong một hoàn cảnh nào đó còn nguy hiểm sắc hơn cả gươm đao, có thể tước đi tính mạng của người khác. Chẳng phải, trong cuộc sống vẫn có những trường hợp tự tử chỉ vì bị chê bai khiếm khuyết trên cơ thể? Hay cũng có trường hợp vì bị xúc phạm dẫn đến hành động phản kháng một cách tiêu cực?

Tôi nghĩ rằng, đem ngoại hình của nghệ sĩ ra để chê bai, bỡn cợt là hành vi thiếu văn minh, cần bị lên án", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nói.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, con người sinh ra vốn không ai hoàn hảo cả. Thay vì soi mói vào những điểm chưa đẹp về ngoại hình thì hãy nhìn đến tài năng, nét đẹp về trí tuệ, cách sống nhân văn của mỗi người.

"Trong giới nghệ sĩ Việt, ca sĩ Quang Linh, Bằng Kiều cũng từng bị nhận xét rằng hạn chế về chiều cao, nghệ sĩ hài Quang Thắng được gọi là "Thắng mũi to"… nhưng chính điều đó lại tạo cho nghệ sĩ nét riêng biệt, duyên dáng không trộn lẫn.

Nghệ sĩ Trịnh Thịnh hay Chí Tài có gương mặt không quá đẹp trai nhưng đó cũng là nét duyên của nghệ sĩ. Nhắc về các nghệ sĩ, khán giả vẫn yêu quý, ngưỡng mộ tài năng và những gì họ đã cống hiến", ông chia sẻ thêm.


Nguyễn Hằng (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem