NSƯT Thành Lộc và 15 ngàn lá thư của fan nhí

Thứ ba, ngày 23/06/2015 10:33 AM (GMT+7)
NSƯT Thành Lộc tâm sự anh vẫn không ngừng nâng niu 15 ngàn lá thư từ khán giả nhí là fan của chương trình Chuyện ngày xưa của HTV. Đến nay, nhiều người trong số những người viết thư đã là lên chức cha, mẹ và tiếp tục đưa con mình đến rạp xem các thần tượng ngày nào trình diễn trong chương trình Ngày xửa, ngày xưa.
Bình luận 0

Kỷ niệm mà NSƯT Thành Lộc nhớ nhất là khi Nhóm Líu Lo của Chuyện ngày xưa chia tay khán giả màn ảnh nhỏ, có rất "fan nhí" gửi thư bày tỏ sự tiếc nuối.

“Và rồi nhiều bạn sau này lớn lên, lập gia đình, dẫn con em mình đến xem chương trình "Ngày xửa, ngày xưa", có em nói với tôi là "fan" của nhóm Líu Lo, "fan" ruột của chương trình Chuyện ngày xưa trên HTV. Thật là hạnh phúc! Tôi luôn nâng niu 15 ngàn lá thư của các bạn khán giả nhỏ tuổi từ năm 2001, đến nay có bạn đã là cha, là mẹ của nhiều khán giả "nhí" khác của tôi” - NSƯT Thành Lộc kể.

img

Đạo diễn Hùng Lâm và NSƯT Thành Lộc chuẩn bị quay vở Vị hoàng tử hạnh phúc tại phim trường HTV

Chương trình Ngày xửa, ngày xưa của sân khấu kịch IDECAF đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 15 với vở “Nàng công chúa đi lạc” (tác giả, đạo diễn: Vũ Minh) diễn tại Nhà hát Bến Thành, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Chương trình này là tiếp nối sau khi Chuyện ngày xưa chia tay khán giả.

Nhớ về Chuyện ngày xưa, ngoài tình cảm với khán giả "nhí", NSƯT Thành Lộc còn không quên hàng loạt các vai diễn mà anh và ê kíp đều cố mang dấu ấn mới lạ, chinh phục khán giả. Anh còn giữ vai trò người dẫn chuyện, giúp các bạn nhỏ khơi gợi suy nghĩ, cuốn theo mạch chuyện một cách sôi nổi.

img

Nhóm Líu lo một thời được khán giả yêu thích: NSƯT Thành Lộc, Bạch Long, Hoàng Trinh, Thanh Thủy và Đình Toàn

Ngay từ tập đầu tiên với vai diễn trong vở “Ông già và cục bướu”, anh đã làm người xem bất ngờ.

“Tôi không thể quên các vở: Lọ nước thần, Câu chuyện dưới ánh trăng, Bí mật của nhà vua, Vị hoàng tử hạnh phúc, Hai chị em rắn thần, Hũ bạc của ông già đốt than...Thời tôi còn nhỏ, ti vi trắng đen mà không phải nhà nào cũng có. Thế mà, tôi luôn cố đợi mỗi tối để được xem chương trình Những bông hoa nhỏ đầy háo hức. Tôi hiểu khát khao của các bạn nhỏ và mong muốn thực hiện nhiều chương trình dành cho khán giả nhí, vì các em rất thiếu sân chơi đúng với lứa tuổi của mình. Và thế là chương trình Chuyện ngày xưa ra đời, để sau đó chúng tôi thực hiện chương trình Ngày xửa, ngày xưa” – NSƯT Thành Lộc kể.

img

NSƯT Thành Lộc trong chương trình Ngày xửa, ngày xưa những năm đầu thành lập

img

Hoàng Trinh, Đại Nghĩa, Thanh Thủy được khán giả yêu thích từ chương trình Ngày xửa, ngày xưa

Những khán giả đó ngày nay đã là phụ huynh và vẫn còn nhớ nhiều đến cái tên chung của nhóm, đó là “Nhóm Líu Lo”, nơi “anh Thành Lộc” là người dẫn chuyện cùng với 5 diễn viên: Mèo Ly Ly (Hoàng Trinh), Két La La (Thanh Thủy), Chú hề (Vũ Đình Toàn), Chó Lu Lu (Bạch Long). Tài năng kể chuyện và hóa thân vào các nhân vật của NSƯT Thành Lộc chính là điểm nhấn của “Chuyện ngày xưa”.

img

Những bài học giáo dục sâu sắc được lồng ghép vào những câu chuyện của Ngày xửa, ngày xưa

(Theo Thanh Hiệp/Người Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem