Một xã miền núi ở Tuyên Quang vừa tự tin rời khỏi danh sách 135, hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đức Anh Thứ ba, ngày 12/12/2023 15:50 PM (GMT+7)
Từ xã đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số cùng những hạn chế đặc thù của xã miền núi, đến nay xã Minh Khương (Hàm Yên, Tuyên Quang) vươn mình, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.
Bình luận 0

Chung sức đồng lòng xây dựng NTM

Minh Hà là một trong những thôn điển hình trong xây dựng nông thôn mới của xã 135 Minh Khương.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Vương Minh Ngọc - Trưởng thôn Minh Hà cho biết, trước đây, Minh Hà từng được biết đến là thôn xa xôi, nghèo khó nhất xã Minh Khương với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, thế nhưng nhờ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

NTM Tuyên Quang: Xã 135 Minh Khương vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Đường bê tông, cầu kiên cố giúp nhân dân đi lại thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế cho người dân.

Điển hình như gia đình chị Vi Thị Vĩnh, dân tộc Tày đã thoát khỏi diện hộ nghèo gần 1 năm nay. Trò chuyện với chúng tôi, chị Vi Thị Vĩnh chia sẻ, để trang trải cuộc sống, vợ chồng chị Vĩnh đã xa gia đình đi làm công nhân tại một số tỉnh miền xuôi nhưng không thuận lợi nên vợ chồng chị quyết định trở về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Nhận thấy khí hậu thổ nhưỡng của Tuyên Quang rất phù hợp với cây có múi vì vậy chị Vĩnh và gia đình đã quyết định trồng thử nghiệm cây chanh tứ thì. 

Sau một thời gian, thấy cây chanh cho hiệu quả tốt, nên năm 2022, gia đình chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách, cải tạo đất, chuyển đổi toàn bộ diện tích cây cam cho năng suất thấp, sang trồng chanh. 

Mỗi năm cây chanh cho 4 lứa quả, vụ đầu năm 2023, gia đình chị thu hoạch được gần 5 tạ, thu về trên 100 triệu đồng. Có nguồn thu ổn định, cuộc sống của gia đình chị Vĩnh đang ngày một ổn định và nâng cao hơn.

Không chỉ gia đình chị Vĩnh mà nhiều hộ dân trong xã được sự hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống ngày một nâng cao.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Triệu Ngọc Phúc - Chủ tịch UBND xã Minh Khương cho biết, xã Minh Khương có 1033 hộ dân, trong đó trên 71% là đồng bào dân tộc thiểu số, bắt tay xây dựng nông thôn mới xuất phát điểm rất thấp chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Chính vì vậy, xã Minh Khương xác định muốn thay đổi diện mạo nông thôn, phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

NTM Tuyên Quang: Xã 135 Minh Khương vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Cây chanh mang lại thu nhập cao cho người dân vùng 135.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Minh Khương còn tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, buôn bán. 

Bên cạnh đó, UBND xã đặc biệt trú trọng công tác tuyên truyền, phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu và chủ động cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng 6 hộ gia đình ở thôn Minh Hà đã đồng lòng, tự nguyện hiến hơn 1000m2 đất, vườn đồi đển làm đường bê tông.

Chia sẻ những lợi ích từ chương trình xây dựng NTM, bà Nông Thị Minh, thôn Minh Hà cho biết, trước kia con đường rất khó khăn, mỗi khi trời mưa trẻ con đi học, người lớn đi làm rất vất vả. Từ khi biết có chủ trương hỗ trợ làm đường bê tông đi qua phần đất và vườn của gia đình, bà Minh tự nguyện hiến hơn 120m2 đất vườn để thôn làm đường. Những người dân ở thôn Minh Hà ai ai cũng phấn khởi, góp công góp sức để con đường sớm hoàn thành, cho việc đi lại được an toàn, thuận tiện hơn.

Hướng tới NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế lãnh đạo xã Minh Khương cũng đã tập trung chỉ đạo các cán bộ chuyên môn, cán bộ thôn bản phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động cùng chính quyền xây dựng diện mạo nông thôn mới.

NTM Tuyên Quang: Xã 135 Minh Khương vượt khó xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Hàng nghìn mét vuông đất được người dân tự nguyện hiến để làm đường giao thông

Đến nay, Minh Khương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa 100% đường trục xã, gần 82% đường nội thôn, liên thôn, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 95% hộ dân được sử dụng nước sạch, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát...

Cũng theo ông Triệu Ngọc Phúc, dù xã Minh Khương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, song việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như mức thu nhập của người dân vẫn chưa ổn định. Với quan điểm "xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc" cùng với việc duy trì và nâng cao tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, Minh Khương sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh -  đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp kinh tế - xã hội địa phương đảm bảo tính ổn định, bền vững và lâu dài.

Ông Triệu Ngọc Phúc cho biết thêm, để đưa xã Minh Khương ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân là một trong những yêu cầu quan trọng, quyết định đến tiến độ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

"Với những chủ trương, định hướng từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng chung sức trong nhân dân, Minh Khương sẽ tiếp tục phấn đấu tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND xã Triệu Ngọc Phúc cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem