Nữ Bí thư Thành ủy 46 tuổi lần thứ 2 giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang

PVCT Thứ năm, ngày 03/09/2020 17:17 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021. Đáng chú ý có trường hợp bà Lê Thị Kim Dung (46 tuổi) lần thứ 2 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
Bình luận 0

Cụ thể, tại Quyết định số 1339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020.

Nữ Bí thư Thành ủy 46 tuổi lần thứ 2 giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (ảnh báo Tuyên Quang).

Ông Sơn sinh năm 1970, quê Vĩnh Phúc.  Ông là tiến sĩ khoa học giáo dục. Trong quá trình công tác ông từng đảm nhiệm các chức vụ tại tỉnh Tuyên Quang như Bí thư Tỉnh Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Nữ Bí thư Thành ủy 46 tuổi lần thứ 2 giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Kim Dung, lần thứ 2 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (ảnh Báo Tuyên Quang).

Bà Lê Thị Kim Dung sinh năm 1974 (46 tuổi) quê Ninh Bình; bà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang; vào năm 2016, khi mới 42 tuổi bà được HĐND tỉnh Tuyên Quang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu; năm 2017, bà được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 -2020. Năm 2019, bà được Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Như vậy đây là lần thứ 2 bà Lê Thị Kim Dung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tại Quyết định 1342/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.

Ông Hoàng Việt Phương sinh năm 1965, quê Nam Định. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, từng giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa xIII.

Liên quan đến công tác cán bộ, tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Huấn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Thực, để nghỉ hưu theo chế độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem