Nữ “đại gia” xù nợ lĩnh 12 năm tù

Thứ tư, ngày 21/03/2012 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 19.3, Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời yêu cầu bồi thường cho các bị hại.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 - 2008, với việc sở hữu cây xăng cùng căn nhà 2 tầng và ô tô đời mới, Nguyễn Thị Huyền nổi lên là một “đại gia” của vùng biển huyện Diễn Châu. Với các mác "đại gia", Huyền đã vay tiền của gần 30 người dân với lãi suất khủng để "làm ăn".

Tổng số tiền vay là gần 3,5 tỷ đồng. Trong đó, người cho vay nhiều cũng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyền còn thế chấp 8 sổ đỏ (trong đó 3 sổ đỏ của gia đình nhà mình) để vay Ngân hàng gần 3 tỷ đồng.

Cuối tháng 7.2008, khi bị các con nợ đến đòi tiền, Huyền tuyên bố vỡ nợ rồi bỏ trốn. Tìm Huyền không được, gần 20 chủ nợ đã phá nhà của Huyền để lấy tài sản. Ngay sau đó Công an Nghệ An vào cuộc và tháng 7.2011, Huyền bị cảnh sát bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem