Nữ hoàng thoát y Dita Von Teese: Mê hoặc triệu đàn ông nhưng chồng vẫn…theo gái

Thu Thảo Chủ nhật, ngày 12/10/2014 06:30 AM (GMT+7)
Là mỹ nữ trong mơ của hàng chục triệu đấng mày râu trên khắp thế giới nhưng Dita Von Teese lại không thể nắm giữ trái tim của chính người đàn ông đời mình.
Bình luận 0

Làm đàn ông chết mê…

Dita Von Teese sinh ngày 28.9.1972 tại Michigan, Mỹ. Thực tế, bộ môn nghệ thuật đầu tiên mà Dita theo đuổi là ballet và cô đã có thể biểu diễn solo từ năm 13 tuổi.

img

Thế nhưng, cá tính và máu nổi loạn trong con người Dita Von Teese đã khiến cô từ bỏ bộ môn đậm chất quý tộc sang trọng để tìm tới thứ bình dân hơn rất nhiều, thậm chí còn bị coi là “rẻ rúng, khiếm nhã” trong mắt nhiều người.

Bắt đầu biểu diễn thoát y từ năm 1992, Dita Von Teese đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng và ít nhiều biến thoát y trở nên “nghệ thuật” hơn, cầu kỳ hơn.

Cùng là cởi đồ, nhưng thay vì sự “khoe hàng” tuồn tuột, trần trụi, Dita Von Teese khiến đấng mày râu như muốn… ngừng thở vì những chiêu trò tinh quái của cô.

Dita từng xuất hiện trong một buổi lễ của Trường Nghệ thuật New York khi chỉ khoác trên người những viên kim cương có tổng giá trị 5 triệu USD. Cô cũng từng khuynh đảo ngành giải trí 18+ với những màn biểu diễn chưa từng thấy như: tắm trong ly cocktail khổng lồ hoặc mang cả vòi hoa sen lên sân khấu.

Ở bất kỳ câu lạc bộ nào, bất kỳ show diễn nào có mặt Dita Von Tesse ở khắp các châu lục, phòng vé luôn chật ních đàn ông tới mua và tất cả vé dường như đã “bốc hơi” chỉ trong một ngày. Điều đó đủ để chứng minh sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi của Dita Von Teese. Và đó cũng là lý do cô được mệnh danh là “Nữ hoàng thoát y của mọi thời đại”.

Đã hơn 20 năm gắn bó với nghề, người đàn bà có nốt ruồi “đong đưa” dưới đuôi mắt trái, làn da trắng sứ, cặp môi đỏ chót và mái tóc đen uốn cổ điển đã bước sang tuổi 42. Thế nhưng, sức hấp dẫn toát ra từ cô vẫn không hề suy giảm. Dù là trong phim ảnh, clip quảng cáo, show diễn trực tiếp, thảm đỏ hay ngoài đời, Dita Von Teese vẫn là mỹ nữ trong mơ, được nhiều đàn ông thèm khát và là “khắc tinh” của các bà vợ khắp thế giới.

Nói về nghề của mình, Dita Von Teese khẳng định đó là “nghệ thuật hóa trang cơ thể”, chứ không liên quan tới tình dục.

“Nếu bạn đẹp, hãy để cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ thanh lịch, nhan sắc trời phú của mình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng các màn biểu diễn nghệ thuật, chứ không nên mang tính câu khách, thương mại", Dita Von Teese chia sẻ.

Rõ ràng, nhờ Dita Von Teese, nghề vũ nữ thoát y, dù không hoàn toàn, nhưng đã được nhìn nhận một cách cởi mở hơn.

… nhưng không “quản” nổi chồng

Người chồng đầu tiên và là duy nhất của Dita Von Teese cho tới thời điểm này là rocker lập dị Marilyn Manson. Cũng giống bao đàn ông khác, Manson đã bị nàng vũ nữ có vòng eo con kiến làm cho xiêu đổ. Anh chàng từng mời người đẹp tham gia làm người mẫu cho một MV của mình nhưng bị Dita từ chối vì quá bận bịu.

img

Dita Von Teese và Marilyn Manson thời nồng ấm

Năm 2001, đúng dịp mừng sinh nhật lần thứ 32, Manson đã tỏ tình và cặp đôi tuyên bố chính thức hẹn hò. Dita được cầu hôn vào tháng 3 năm 2004 với chiếc nhẫn đính hôn kim cương 7 cara. Đám cưới của họ được tổ chức bí mật chỉ với những thành viên trong gia đình vào cuối năm 2005.

Nhưng chỉ một năm sau đó, Dita đã “vác” đơn ly hôn ra tòa vì “những khác biệt không thể dung hòa trong cuộc sống”.

Tâm sự về lý do thật dẫn tới quyết định chia tay, Dita Von Teese ngậm ngùi nói: "Tôi không bao giờ làm đám cưới nếu không tin vào sức mạnh của nó. Tôi cũng luôn tin vào những giá trị truyền thống, ít nhất là trong giai đoạn đó. Mọi người nghĩ rằng nghệ sỹ chúng tôi thì phải lăng nhăng lắm nhưng thực sự thì không phải vậy. Khi sống bên nhau, chúng tôi chỉ biết đến "một nửa" của mình mà thôi. Tôi luôn tin rằng, hạnh phúc của mình sẽ là mãi mãi nhưng rồi bất ngờ, người ấy thay đổi.”

"Tôi không chấp nhận thói quen tiệc tùng của Marilyn Manson và cả việc anh ấy có quan hệ với người phụ nữ khác. Tôi đã nói vậy với Marilyn nhiều lần nhưng Marilyn Manson không hề thay đổi. Cuối cùng, khi chúng tôi chia tay nhau, tôi thậm chí đã trở thành kẻ thù của anh ấy".

Dita cũng cho biết, cô buộc phải từ bỏ cuộc hôn nhân của mình vì lòng tự trọng dù vẫn còn rất yêu Manson. Cô không thể làm ngơ trước cảnh chồng “lòng thòng” với người phụ nữ khác.

Kết quả, sau hôn nhân đổ vỡ khi Dita vẫn chưa tìm được bến đỗ mới thì Marilyn Manson đã công khai tình mới kém anh tới 19 tuổi. Đó là nữ diễn viên trẻ Evan Rachel – người được Manson khẳng định chắc nịch là “một nửa” đích thực của đời mình.

Nói về vợ cũ Dita Von Teese, Manson chắc hẳn sẽ khiến người đàn bà được thèm khát này phải phật ý khi chia sẻ: "Tôi đã kết hôn với một người mà luôn muốn tôi phải thay đổi, muốn tôi trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Tôi không thích mình thay đổi quá nhiều như vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem