Nữ nhà báo của AP bị giết hại tại Afghanistan

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 16:40 PM (GMT+7)
Một nữ nhà báo khác cũng bị thương. Sự việc diễn ra khi họ đang tác nghiệp trước thềm bầu cử tại quốc gia này.
Bình luận 0
Hôm 4.4, một chỉ huy cảnh sát của Afghanistan đã xả súng vào hai nhà báo nước ngoài làm việc cho hãng tin AP. Hậu quả, một nữ nhà báo người Đức đã thiệt mạng, còn nữ đồng nghiệp người Canada của chị này thì bị thương, hãng thông tấn AP cho hay.

Cả hai nhà báo bị bắn khi đang ở trong ô tô riêng ở khu vực Tanai thuộc tỉnh Khost. Khi đó họ đang đưa tin về việc phát phiếu bầu cử để lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai.
Các nữ nhà báo AP, Anja Niedringhaus (trái) và Kathy Gannon (ảnh: BBC)
Các nữ nhà báo AP, Anja Niedringhaus (trái) và Kathy Gannon (ảnh: BBC)

Anja Niedringhaus, nữ phóng viên ảnh, từng đoạt giải Pulitzer khi phản ánh về Chiến tranh Iraq là nhà báo thứ 3 làm việc cho truyền thông quốc tế đã bị giết hại tại Afghanistan trong chiến dịch bầu cử hiện nay, sau trường hợp của nhà báo Thụy Điển Nils Horner và nhà báo AFP Sardar Ahmad.

Trong khi đó, phóng viên Kathy Gannon (gắn bó với hãng AP hơn 2 thập kỷ) đã bị thương hai lần và đang được chăm sóc về y tế. Chị sống ở Islamabad, được giới báo chí và chính trị gia biết đến nhiều. Chị là tác giả cuốn sách ‘I for Infidel’ nói về Afghanistan và đã giành giải báo chí sau các lần tác nghiệp tại Pakistan, Afghanistan và Trung Á trong nhiều năm.

AP cho hay viên cảnh sát khai hỏa khi hai nhà báo “đang ngồi trong xe hơi đợi chờ cho đoàn xe đi qua”. Viên cảnh sát này đã đi tới xe của họ, miệng hô “Allahu Akbar” rồi bắn thẳng vào họ.

Tỉnh trưởng tỉnh Khost là Abdul Jabbar Naeemi cùng các quan chức khác đã xác nhận viên cảnh sát này đã đầu hàng và bị bắt ngay sau vụ việc.

Đại sứ Mỹ tại Afghanistan James Cunningham đã lên án vụ việc là “hành động bạo lực vô nghĩa lý” đã lấy đi mạng sống của Niedringhaus.

Trước thềm bầu cử, thủ đô Kabul đã rung chuyển vì một loạt các vụ tấn công.

Ahmad, phóng viên người Afghanistan làm cho AFP đã bị sát hại cùng với vợ và hai con vào hôm 20/3 khi các tay súng đột nhập vào một khách sạn và bắn chết 9 người gồm 4 người nước ngoài.

Còn nhà báo phát thanh kỳ cựu của Thụy Điển Horner đã bị bắn chết trên phố của Kabul sau khi đi tìm hiểu về một vụ tấn công nhằm vào một nhà hàng khiến 21 người bao gồm 13 người nước ngoài thiệt mạng.
dawn.com/VOV (Theo dawn.com/VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem