Nữ tuổi 1988 cưới vào ngày nào đầu năm thì hợp?

Thứ ba, ngày 02/12/2014 14:49 PM (GMT+7)
Năm 2015, nữ sinh năm 1988 là 28 tuổi, có thể chọn tổ chức cưới vào ngay tháng giêng, tháng hai âm lịch.
Bình luận 0

Em sinh ngày 25.7.1988 âm lịch khoảng 19h bạn trai em sinh ngày 15.8.1987 vào khoảng 0h-0h30. Chúng em dự định sang năm 2015 cưới như vì 2 đứa đều ở xa gia đinh và bên gia đình em muốn khi nào quyết định cưới mới cho nhà trai xuống vì không muốn phiền hà về lễ nghĩa nhiều nên chúng em nhờ ba mẹ đi xem ngày nhưng không được, còn ở đây thì em không biết nơi nào xem ngày cả. Nhờ báo tư vấn giúp em trong năm 2015 có ngày nào hợp tuổi với em không? Và có những ngày nào tốt để thực hiện các nghi thức cưới hỏi?

img

Ảnh: W.K.

Tư vấn tham khảo:

- Nữ sinh năm 1988, tuổi Mậu Thìn, mệnh Đại lâm Mộc, năm 2015 bạn 28 tuổi. Nam sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, mệnh Lô trung Hỏa, năm 2015 là 29 tuổi. Nếu bạn dự định cưới vào năm 2015 âm lịch thì nên tham khảo một số ngày tháng tốt vào đầu năm hợp cho cưới xin sau đây:

- Ngày 10.1.2015 âm lịch - tức ngày 28.2.2015 dương lịch. Đây là ngày Ất Hợi (hành Hỏa), có nhiều sao tốt cho cưới xin như: Thánh tâm, Ngũ phú, Lục hợp, Mẫu thương, Thiên quý...

Đây có thể là ngày hai bạn nên tổ chức ăn hỏi. Giờ tốt để thực hiện nghi lễ ăn hỏi là giờ Thìn (7-9h), hoặc có thể là giờ Ngọ (11-13h), giờ Mùi (13-15h).

- Ngày 19.1.2015 âm lịch - tức ngày 9.3.2015 dương lịch. Đây là ngày Giáp Thân (hành Thủy), có nhiều sao tốt cho cưới xin như: Thiên đức, Thiên mã, Giải thần, Nguyệt đức, Thiên quý....

Đây có thể là ngày hai bạn nên tổ chức lễ cưới (gồm lễ xin dâu, đón dâu). Giờ tốt để thực hiện những nghi lễ này là giờ Thìn (7-9h), giờ Tỵ ( 9-11h) hoặc giờ Thân (15-17h).

- Ngày 2.2.2015 âm lịch - tức ngày 21.3.2015 dương lịch. Đây là ngày Bính Thân (hành Hỏa), có nhiều sao tốt như: Thiên đức, Thiên quý, Giải thần, Nguyệt giải...

Giờ tốt là: giờ Thìn (7-9h), giờ Tỵ ( 9-11h), giờ Mùi (13-15h).

- Ngày 3.2.2015 âm lịch - tức ngày 22.3.2015 dương lịch. Đây là ngày Đinh Dậu (hành Hỏa), có nhiều sao tốt như: Thiên thành, Ngọc đường, Nguyệt ân, Thiên quý...

Giờ tốt là: giờ Ngọ (11-13h), giờ Mùi (13-15h).

(Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem