Nữ tỷ phú trồng rau hữu cơ Đặng Thị Cuối được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú

Minh Huệ Thứ ba, ngày 11/10/2022 05:36 AM (GMT+7)
Bà Đặng Thị Cuối, một nông dân đam mê trồng rau hữu cơ, có doanh thu tiền tỷ ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng vừa được vinh danh là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022. Chia sẻ về điều này, bà Quý bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi được lãnh đạo TP quan tâm đến những người làm nông nghiệp.
Bình luận 0

Trồng rau theo cách đặc biệt, bà nông dân huyện Đan Phượng được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú

Sáng 10/10, bà Đặng Thị Cuối - Giám đốc HTX sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng - Hà Nội) đã được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022. Bà Cuối là nữ nông dân duy nhất trong số 10 người được gọi tên. 

Chia sẻ với PV Dân Việt về giây phút được nhận phần thưởng cao quý này, bà Cuối cho biết: Tôi rất vui. Hôm nay đi nhận phần thưởng, thấy các cấp ngành lãnh đạo quan tâm tới nông dân, nông nghiệp, tôi rất xúc động và tự hào. 

Sau bao nhiêu năm trồng rau hữu cơ, để có chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng, vợ chồng tôi đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Nghề trồng rau hữu cơ không phải ai cũng thành công được, mà phải có đam mê. 

Nữ tỷ phú trồng rau hữu cơ Đặng Thị Cuối được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú - Ảnh 1.

Nữ tỷ phú trồng rau hữu cơ Đặng Thị Cuối - Giám đốc HTX sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú. Ảnh: Dân Việt

Bà Đặng Thị Cuối sinh năm 1971, được biết đến là một người phụ nữ dám nghĩ dám làm. Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, năm 2017 bà đã dồn vốn liếng tích cóp được đầu tư thuê đất, thực hiện dự án trồng rau hữu cơ công nghệ cao tại khu bãi Tổng Màu, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Trải qua nhiều gian nan vất vả, kiên trì theo đuổi mô hình trồng rau hữu cơ, bây giờ tổng giá trị đầu tư của HTX Cuối Quý do bà Cuối làm Giám đốc đã lên đến 11 tỷ đồng. Bình quân 1 tháng thu 7 - 8 tấn rau sạch, thu nhập khoảng 200 triệu đồng bao gồm đủ các loại rau ăn lá, ăn củ. Đầu ra của HTX Cuối Quý là 16 trường mẫu giáo trong huyện Đan Phượng, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội. 

Tại trang trại, tất cả các thiết bị trong nhà lưới đều được vợ chồng bà vận chuyển từ Đài Loan về. Khi nói về điều này, bà Cuối cho biết: Người ta đi xuất khẩu lao động mang nhiều đô la về cho gia đình, trong khi tôi chỉ toàn mang về đồ nghề làm vườn, kể cả đinh vít để làm nhà lưới, tôi cũng mua từ bên đó mang về. 

Rồi các loại giống rau, bà Cuối cũng nhập từ Đài Loan, Nhật, Mỹ nên chi phí khá cao, bù lại trang trại của bà có những loại rau độc lạ, được thị trường ưa thích như súp lơ tí hon Nhật, cải thìa Mỹ, su hào ăn lá Đài Loan...

Vợ chồng bà Cuối còn thực hiện chuyển giao công nghệ trồng rau công nghệ cao cho bà con trong vùng và các khu lân cận; các trường THPT trên địa bàn huyện Đan Phượng, các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang,... Trang trại của HTX tạo công việc cho 25 lao động thường xuyên với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng và 40 - 60 lao động thời vụ.

Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, được Bộ NNPTNT khen thưởng là 1 trong số 125 mô hình sản xuất nông nghiệp toàn quốc năm 2017 và lọt tốp 1 trong 30 dự án xuất sắc tại cuộc thi "Tôi là nông dân 4.0", do Báo Nông thôn ngày nay, Bộ NNPTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Ngoài ra, bà Cuối còn tích cực phối hợp với Hội Nông dân hướng dẫn, phổ biến kiến thức kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho hàng trăm lao động gồm các hộ trong xã và ngoài địa phương. Mỗi ngày, trang trại của bà tiếp đón khoảng 50 lượt người đến thăm quan, học, thậm chí có ngày lên tới 200 người. 

Bên cạnh đó, bà còn tham gia các hoạt động, các phong trào của Hội Nông dân, nhận và hỗ trợ giúp đỡ 8 hộ cận nghèo, hộ khó khăn về vốn, việc làm, cây giống với số tiền trên 200 triệu đồng/năm.

Nữ tỷ phú trồng rau hữu cơ Đặng Thị Cuối được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú - Ảnh 3.

bà Đặng Thị Cuối (thứ 2 từ phải sang) được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022. Ảnh: I.T

Tâm sự với PV Dân Việt, bà Đặng Thị Cuối cho biết, khó khăn nhất đối với bà hiện nay là thiếu vốn. Toàn bộ cơ sở hạ tầng đầu tư tại trang trại hiện nay chủ yếu là vốn tự có, phải tự lực cánh sinh. 

Bà Cuối chia sẻ: "Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã được triển khai, nhưng chúng tôi không với tới được. Tôi đã đi hỏi nhiều nơi, họ nói phải có sổ đỏ mới vay được. Nhưng nhà tôi có 1 cái sổ đỏ thì đã thế chấp vay ngân hàng rồi. Đối với khoản vay này, ngân hàng cũng yêu cầu 6 tháng trả 1 lần. Phải trả hết cả gốc lẫn lãi người ta mới cho vay tiếp, khổ lắm". 

Hay như Nghị định 98/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bà Quý cho biết đã tìm hiểu kĩ về Nghị định 98, hăm hở làm hồ sơ nhưng đến giờ vẫn chưa được vay đồng nào. 

Công dân Thủ đô ưu tú Đặng Thị Cuối tâm sự: "Nhiều khi tôi rất muốn mở rộng diện tích sản xuất, làm nhà sơ chế, nơi rửa tay, chỗ nghỉ chân cho sinh viên, nông dân đến tham quan học tập mà bất lực vì không có tiền. Ví dụ như hiện nay, trang trại của tôi đang có mấy cháu sinh viên tỉnh xa đến học, tôi hỗ trợ các cháu ăn ngủ miễn phí và làm mô hình để các cháu học tập. Nhiều lớp với hàng chục sinh viên muốn đến học trồng rau hữu cơ, song tôi phải từ chối vì không đáp ứng được. Thậm chí, vợ chồng tôi phải nhường chỗ ngủ tại trang trại cho các cháu". 

"Nếu tôi được hỗ trợ, chỉ cần 1 tỷ đồng thôi, thì tôi làm thôi rồi, khỏi phải nói" - bà Cuối khẳng định. 

Ghi nhận những đóng góp đối với sản xuất nông nghiệp, bà Cuối đã được Bộ NNPTNT tặng Bằng khen năm 2017; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen năm 2018; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020. Bà là đại biểu điển hình dự Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" toàn quốc; Danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" năm 2020.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem