Nước đã bị 'vũ khí hóa' ở Ukraine như thế nào?

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 25/10/2022 06:30 AM (GMT+7)
Thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine, một trung tâm đóng tàu, nơi sinh sống của nửa triệu người, đã không có nước ngọt trong 6 tháng qua...
Bình luận 0

Dân Ukraine chật vật đi lấy nước sinh hoạt

Nước đã bị 'vũ khí hóa' ở Ukraine như thế nào? - Ảnh 1.

Người dân ở Mykolaiv cố gắng đổ đầy nước ngọt vào chai. Ảnh Reuters.

Cô Sveta cùng hàng chục người khác phải đứng xếp hàng đợi để lấy nước từ các thùng chứa nước được chở đến trung tâm thành phố trên một chiếc xe bồn. Sveta và khoảng 220.000 cư dân khác vẫn sống ở Mykolaiv nhưng vì giao tranh ác liệt, thành phố đã không có nước ngọt trong suốt 6 tháng qua.

Hàng ngày, cư dân Mykolaiv phải đưa các thùng nhựa đến các điểm phân phối nước trên toàn thành phố, nằm ở ngã ba sông Dnipro và Nam Buh.

Ông Yaroslav, 78 tuổi, một người về hưu từng làm việc tại Xưởng đóng tàu Chernomorsk than thở khi xếp hàng sau cô Sveta rằng: "Chúng tôi phải cố sống qua từng ngày mà không có lấy niềm vui nào".

Các quan chức thành phố Mykolaiv cho biết, họ đã buộc phải bắt đầu bơm nước mặn từ cửa sông để khơi thông cống rãnh và cho phép người dân xả bồn cầu, giặt giũ nhưng nguồn nước này đang ăn mòn các đường ống dẫn nước của thành phố.

"Đó là một thảm họa," cảnh sát trưởng thành phố Borys Dydenko cho biết và nói thêm rằng, toàn bộ hệ thống sẽ phải được thay thế với chi phí rất lớn mà Mykolaiv không thể đáp ứng.

Nước ngọt bị vũ khí hóa

Điện Kremlin đang tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng bằng tên lửa và máy bay không người lái trong hai tuần qua. Các cuộc tấn công được Nga tuyên bố là đòn trả đũa hợp pháp đối với cuộc tấn công vào cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga vào đầu tháng 10.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn mạng lưới điện trên khắp các vùng rộng lớn của Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng và khiến nhiều khu vực không được tiếp cận với nước sạch.

Nhưng các vấn đề về nước sạch ở Mykolaiv đã kéo dài từ lâu.

Các quan chức Ukraine cáo buộc, người Nga đã đóng các cửa hút nước ngọt của thành phố Mykolaiv từ tỉnh Kherson liền kề sau khi họ giành được quyền kiểm soát tỉnh này.

"Chúng tôi không biết liệu đây là một hành động cố ý hay ngẫu nhiên", cảnh sát trưởng thành phố Borys Dydenko nói với Reuters.

Ông Dydenko chia sẻ thêm rằng ông tin, người Nga đã đóng các cửa hút nước ngọt để trả thù cho việc Ukraine ngừng cung cấp nước ngọt cho bán đảo Crimea vào năm 2014. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề này của Reuters.

"Cơ sở hạ tầng cấp nước của Ukraine, từ các con đập cho đến hệ thống xử lý nước và nước thải, đã bị tấn công rộng rãi", Peter Gleick, một thành viên cấp cao tại Viện Thái Bình Dương, một tổ chức tư vấn ở California tuyên bố.

Gleick cho biết, chỉ trong ba tháng đầu tiên của cuộc chiến, ông và các đồng nghiệp đã ghi lại hơn 60 trường hợp nguồn cung cấp nước dân dụng của Ukraine bị gián đoạn và các đập thủy điện bị tấn công.

Theo cơ sở dữ liệu của Viện Thái Bình Dương, Ukraine cũng sử dụng nước làm vũ khí khi cắt đứt nguồn cung cấp nước ngọt cho người dân Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng từng xả nước từ một con đập trên sông Dnipro để làm chậm cuộc tấn công của Nga vào Kiev vào tháng Hai, theo Viện Thái Bình Dương. Ngoài ra, cư dân ở thành phố Donetsk, phía đông Ukraine - nơi lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014, cũng bị thiếu nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem