Nước Pháp sẽ rung chuyển bởi “Áo Vàng” trong hôm nay?

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ bảy, ngày 15/12/2018 10:15 AM (GMT+7)
Thủ đô Paris của Pháp đang chuẩn bị đón chờ một đợt biểu tình lớn mới của phong trào “Áo Vàng” trong hôm nay (15.12). Trên trang Facebook “Hành động thứ 5: Macron Từ chức” (Acte 5: Macron Démission), đã có hơn 10.000 đăng ký tham gia tuần hành.
Bình luận 0

img

Những người biểu tình "Áo Vàng" đứng bên khẩu hiệu "Macron Từ chức". Ảnh: Reuters.

Theo RT, cuộc tuần hành dự kiến sẽ diện ra trên Đại lộ Champs-Elysées ở Paris. 15 nhóm đứng đầu điều hành phong trào “Áo Vàng” đã đưa ra bản yêu sách của mình trên Facebook, đồng thời khẳng định các cuộc biểu tình chống Tổng thống Emmanuel Macron sẽ còn tiếp diễn cho đến khi các yêu cầu được chính phủ Pháp đáp ứng.

“Tổ chức của chúng tôi ủng hộ các yêu cầu của phong trào Áo Vàng về thuế, công bằng xã hội. Phong trào kêu gọi xuống đường vào thứ Bảy ngày 15.12 để đấu tranh vì công bằng xã hội, thuế, vì nền dân chủ thực sự, quyền bình đẳng và vì một quá trình chuyển đổi sinh thái thực chất…”, tờ Người Paris (Le Parisien) dẫn lại tuyên bố của nhà tổ chức tuần hành.

Dự kiến, không chỉ tại Paris, những cuộc tuần hành tương tự cũng sẽ được tổ chức ở nhiều thành phố khác trên cả nước.

Theo RT, để chuẩn bị cho những cuộc biểu tình, các nhà chức trách sẽ điều động 8.000 cảnh sát tại thủ đô Paris và 10.000 cảnh sát ở các thành phố, khu vực khác tại Pháp. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner tuyên bố đã đến lúc những người biểu tình “Áo Vàng” giảm thiểu quy mô tuần hành và chấp nhận rằng mục tiêu đề ra ban đầu – hủy bỏ thuế xăng đầu mới – đã đạt được.

“Tôi muốn thấy lực lượng cảnh sát thực hiện công việc của mình - đuổi bắt tội phạm, chống khủng bố - hơn là đứng trực tại các vòng xuyến”, ông Castaner cho hay.

img

Những người biểu tình "Áo Vàng" theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên truyền hình. Ảnh: Reuters.

Vào hồi đầu tuần, trên sóng truyền hình, Tổng thống Macron đã lên tiếng chia sẻ rằng ông hiểu được những lo ngại của người biểu tình. Bên cạnh việc hủy bỏ thuế xăng dầu, nhà lãnh đạo khẳng định ông sẽ nâng mức thu nhập tối thiểu, giảm thuế cho những người hưu trí nghèo,…

Tuy nhiên, bất chấp những nhượng bộ của Điện Elysee, các nhóm đối lập vẫn cáo buộc ông Macron là “Tổng thống của Người giàu”, đồng thời yêu cầu ông phải từ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem