Nước sông Bôi dâng qua đê ở Ninh Bình khiến hơn 200 hộ dân bị ngập, lo bị trôi tài sản, hoa màu

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 09/09/2022 11:34 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nước sông Bôi chảy qua địa bàn xã Gia Thủy (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang dâng cao và tràn qua đê gây ngập nhà của hơn 240 hộ dân.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Văn Thể-Trưởng Phòng NNPTNT huyện Nho Quan cho biết: "Mấy ngày nay tại huyện miền núi Nho Quan (tỉnh Ninh Bình), mưa lớn kéo dài khiến một số diện tích hoa màu của bà con nông dân bị ngập, và hiện tại chưa thống kê số liệu cụ thể. Nước sông cũng đang dâng, chúng tôi đang trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo".

Ninh Bình: Hơn 200 hộ dân bị ngập - Ảnh 1.

Nước các sông Bôi, sông Hoàng Long dâng cao. Ảnh: Nười dân cấp

Được biết, ngày 9/9, thông tin từ UBND xã Gia Thủy (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cho biết, từ ngày 8 – 9/9, trên địa bàn xã này có mưa to kéo dài, nước sông Bôi chảy qua địa bàn xã dâng cao và tràn qua đê bao.

Ninh Bình: Hơn 200 hộ dân bị ngập - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài, nước các sông ngập vào nhà người dân tại huyện Gia Viễn. Ảnh: Người dân cấp

Cụ thể, nước dâng cao đã khiến toàn bộ số hộ tại thôn Liên Phương (hơn 150 hộ) và khoảng 90 hộ dân thôn Ngọc Nhị (xã Gia Thủy) bị ngập sâu từ 0,5 – 0,7 m.

Người dân ở khu vực bị ngập đã phải di chuyển tài sản, vật dụng từ tầng 1 lên cao, hoặc di chuyển, sơ tán người đến nơi an toàn.

Đến 8 giờ ngày 9/9, trên địa bàn xã Gia Thủy vẫn có mưa to, nước sông Bôi tiếp tục dâng và tràn qua đê, nguy cơ sẽ có nhiều hộ dân và nhiều diện tích cây nông nghiệp bị ngập.

Tình trạng nước sông Bôi, sông Hoàng Long dâng cao cũng đã gây ngập hàng chục hộ dân, và chia cắt giao thông giữa thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) với bên ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem