Nuôi loài vịt "mặc áo hoa", con nào cũng to bự, đẻ trứng cũng to bự, nông dân Long An khá giả

Văn Sách – Nguyễn Thắm (Đài PTTH Long An) Thứ bảy, ngày 28/01/2023 18:59 PM (GMT+7)
Ngày 13/12/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hưng (Long An), phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh tổ chức tổng kết mô hình trình diễn nuôi nhân giống vịt xiêm thịt theo hướng an toàn sinh học, có gần 30 hộ dân trên địa bàn ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh đến dự.
Bình luận 0

Theo đó, mô hình triển khai thực hiện vào đầu tháng 6/2022 tại hộ anh Nguyễn Văn Chan, ấp Cái Môn xã Vĩnh Thạnh (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với số lượng gồm 20 vịt xiêm mái giống Pháp và 4 vịt xiêm đực giống ta. Khi tham gia mô hình, hộ nuôi được hỗ trợ 100% chi phí tiền con giống với hơn 6,5 triệu đồng; 50% chi phí mua máy ấp trứng gần 2,9 triệu đồng.

Nuôi loài vịt "mặc áo hoa", con nào cũng to bự, đẻ trứng cũng to bự, nông dân Long An khá giả - Ảnh 1.

Mô hình nuôi vịt xiêm được triển khai thực hiện với số lượng 20 vịt đẻ và 4 vịt giống tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Ngoài ra, hộ nuôi còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học như: Cách xây dựng chuồng trại, làm ổ; vệ sinh khu vực chăn nuôi; thời gian tiêm phòng; kỹ thuật chăm sóc vịt phù hợp…nhờ áp dụng đúng quy trình nên đàn vịt trong mô hình phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 100%.

Nuôi loài vịt "mặc áo hoa", con nào cũng to bự, đẻ trứng cũng to bự, nông dân Long An khá giả - Ảnh 2.

Đại biểu tham quan thực tế mô hình nuôi vịt xiêm.

Được biết, đàn vịt trong mô hình đã đẻ được 1 đợt với số lượng 490 trứng, nhờ ấp trứng bằng máy nên vịt nở rất đều với 400 con/490 trứng, đạt tỷ lệ trên 80%. Theo đó, số vịt con đã nở được anh Chan bán cho người dân xung quanh với giá 20 ngàn đồng/con, trừ chi phí anh Chan còn lợi nhuận 4 triệu đồng. Hiện đàn vịt đang cho đẻ đợt thứ 2 và được anh cho vào máy ấp, dự kiến sẽ tiếp tục xuất bán vịt con trong vài ngày tới.

Nuôi loài vịt "mặc áo hoa", con nào cũng to bự, đẻ trứng cũng to bự, nông dân Long An khá giả - Ảnh 3.

Trung bình mỗi vịt xiêm mái đẻ từ 20 đến 30 trứng/đợt.

Được nghe và tham quan thực tế mô hình này, nhiều hộ dân dự định sẽ tự đầu tư máy ấp trứng và đặt con giống của anh Chan về nuôi, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Nuôi loài vịt "mặc áo hoa", con nào cũng to bự, đẻ trứng cũng to bự, nông dân Long An khá giả - Ảnh 4.

Trứng được ấp bằng máy nên tỷ lệ trứng nở đạt khá cao, trên 80%.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình này mang lại, không chỉ tạo được nguồn con giống đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi của người dân. Mà qua đó, còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem