Ô tô ngoại vào Việt Nam tăng đột biến, giá gần 500 triệu

Phương Linh Thứ bảy, ngày 18/08/2018 09:55 AM (GMT+7)
Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ tăng mạnh trong tuần từ 10/8/2018 đến ngày 16/8/2018 với hơn 3.700 chiếc.
Bình luận 0

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này, lượng nhập khẩu trong tuần đạt 3.723 chiếc tương ứng tổng trị giá đạt 89,1 triệu USD. Trong tuần trước, số xe nhập về chỉ là 1.287 chiếc. Trong vài tuần trước đó, số lượng nhiều chỉ lên tới khoảng hơn 2.000 chiếc.

img

Lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ tăng mạnh trong tháng cô hồn.

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 2.965 chiếc và Indonesia với 497 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Về cơ cấu, tuần qua, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 1.858 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá đạt 39,5 triệu USD. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần qua đã cao hơn so với tuần trước 834 chiếc.

Với số lượng và trị giá trên, giá trung bình mỗi xe từ 9 chỗ trở xuống là khoảng hơn 21.000 USD, tức là khoảng gần 500 triệu đồng/chiếc. Trong một vài tuần trước, giá trung bình mỗi chiếc loại này chỉ khoảng 400-430 triệu đồng/chiếc.

Điểm đáng chú ý khác là số lượng ô tô tải tuần này cũng tăng đột biến, lên tới 1.840 chiếc. Tuần trước, số xe loại này chỉ là 209 chiếc. Trong số trên, có 1.737 chiếc xuất xứ Thái Lan (chiếm 94%), 69 chiếc xuất xứ từ Indonesia, 30 chiếc từ Belarus và 4 chiếc xuất xứ Trung Quốc.

Với các loại xe khác, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 25 với trị giá khai báo 6,6 triệu USD./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem