Ớn lạnh kho vũ khí “khủng” tự chế của IS ở Iraq

Phương Đăng (theo Daily Mail) Chủ nhật, ngày 13/12/2015 10:29 AM (GMT+7)
Quân đội Iraq vừa chiếm được một kho vũ khí tự chế lớn của các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Ramadi trong chiến dịch tái chiếm thành phố này. Các loại vũ khí nguy hiểm của IS bao gồm rocket “khủng” chế từ bình gas cùng hàng trăm quả đạn pháo...
Bình luận 0

 img

Một thành viên của Lực lượng chống khủng bố Iraq bê quả rocket "khủng" chế từ bình gas thu được trong kho vũ khí của IS tại thành phố Ramadi.

img

Các vũ khí tự chế nguy hiểm của IS được công khai với công chúng.

img

Một sĩ quan thuộc Lực lượng chống khủng bố Iraq kiểm tra số vũ khí tự chế của IS trong kho.

img

Hàng trăm quả đạn pháo thuộc kho vũ khí của IS bị tịch thu cùng các loại vũ khí khác.

img

Một binh sĩ Iraq đi qua đám vũ khí tự chế của IS được bày dưới đất 

img

Các lực lượng Mỹ đang hỗ trợ quân đội Iraq tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS. Nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm của tổ chức khủng bố khét tiếng này tại đây đã bị thu giữ.

img

Quân đội Iraq tiết lộ, họ đã đánh chiếm được 60% Ramadi và còn khoảng 300 chiến binh IS vẫn đang ngoan cố cố thủ ở một vài khu vực bên trong thành phố này. Trong ảnh là các lực lượng Iraq đang tham gia chiến dịch tái chiến Ramadi tại một vị trí chiến đấu.

img

Một binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Ramadi vác trên vai súng phóng lựu (RPG)

img

Một binh sĩ Iraq được trang bị súng phóng rocket đứng phía trước một bức tường chi chít vết đạn tại Husayba ở ngoại ô Ramadi.

img

Đám khói bụi bốc lên trong một cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và các chiến binh IS tại Husayba, ngoại ô Ramadi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem