Ông Biden đưa kế hoạch giải cứu nước Mỹ

Sputnik Thứ sáu, ngày 15/01/2021 11:04 AM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã giới thiệu kế hoạch cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Sputnik đưa tin, dẫn nguồn ban công tác tại trụ sở của chính trị gia đảm nhiệm giai đoạn chuyển giao quyền lực.
Bình luận 0
Ông Biden đưa kế hoạch giải cứu nước Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ đắc cử Biden.

Trong khoản kinh phí đó, theo ý tưởng của ông Biden, 160 tỷ USD sẽ được phân bổ cho chương trình tiêm chủng quốc gia, mở rộng việc xét nghiệm, hỗ trợ chương trình việc làm trong lĩnh vực y tế cộng đồng và các bước đi cần thiết khác để tăng cường tiềm lực cho cuộc chiến chống virus corona.

Ông Biden cũng đề xuất dành 170 tỷ USD để hỗ trợ các trường học phổ thông và đại học, 130 tỷ USD để đảm bảo an toàn cho việc mở cửa các cơ sở giáo dục.

"Kế hoạch giải cứu nước Mỹ của Tổng thống đắc cử đầy tham vọng, nhưng sẽ đạt được thành tựu, nó sẽ giúp ích cho nền kinh tế và bắt đầu đánh bại virus",  ban vận động của ông Biden cho biết.

Trước đó, được biết rằng ông Biden đề xuất hỗ trợ trả cho mỗi người dân Mỹ 1,4 nghìn USD như một phần của kế hoạch của nền kinh tế đất nước. Số tiền này nằm ngoài khoản trợ cấp 600 USD đã được các nghị sĩ chấp thuận.

Tháng 12 năm ngoái, tại cuộc gặp mặt thống đốc các bang ông Joe Biden đã trình bày kế hoạch chống coronavirus. Đặc biệt, ông nói về mục tiêu hành động trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền: 100 triệu liều vắc xin cho công dân Mỹ. Ông Biden cũng tỏ ý hy vọng rằng sau 100 ngày nữa các trường học trong cả nước sẽ mở cửa trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem