Ông Biden thẳng thừng cảnh báo ông Tập về 'hậu quả' nếu Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine

Phương Đăng (theo The Guardian) Thứ bảy, ngày 19/03/2022 11:16 AM (GMT+7)
Hai nguyên thủ Mỹ-Trung Quốc đã thảo luận trong gần 2 giờ đồng hồ, trong đó Tổng thống Biden đã thẳng thắn cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình về những "hậu quả" nếu Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine.
Bình luận 0
Ông Biden thẳng thừng cảnh báo ông Tập về 'hậu quả' nếu Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình từ Nhà Trắng hôm thứ Sáu 18/3. Ảnh Getty

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện trong gần 2 giờ với Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 18/3 khi Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Một tài khoản của Nhà Trắng về cuộc gọi hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Mỹ “đã mô tả những tác động và hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào các thành phố và dân thường của Ukraine”.

Một quan chức chính quyền cấp cao hé lộ sẽ có những hậu quả "không chỉ đối với mối quan hệ của Trung Quốc với Mỹ mà còn đối với thế giới rộng lớn hơn". Tuy nhiên, vị quan chức không cung cấp thêm chi tiết về việc liệu ông Biden có đi sâu vào các chi tiết cụ thể về các lệnh trừng phạt có thể xảy ra hay không, ngoài việc chỉ ra những gì Nga phải hứng chịu là một ví dụ.

"Tổng thống đã nói rõ rằng có thể sẽ có hậu quả đối với những người ủng hộ Nga vào thời điểm này", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Biden cũng được cho là đã không đưa ra bất kỳ yêu cầu trực tiếp nào với ông Tập để thuyết phục nhà lãnh đạo Nga Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

“Tổng thống thực sự không đưa ra yêu cầu cụ thể của Trung Quốc. Ông ấy đang đưa ra đánh giá của mình về tình hình… và tác động của các hành động nhất định. Quan điểm của chúng tôi là Trung Quốc sẽ tự quyết định", vị quan chức nói thêm.

Về phần mình, theo các báo cáo, ông Tập được cho là đã cho biết, tình hình ở Ukraine đang phát triển đến mức “mà Trung Quốc không muốn thấy”.


"Quan hệ giữa các nước không thể đi tới giai đoạn đối đầu quân sự, xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Hòa bình và an ninh là những kho báu quý giá nhất với cộng đồng quốc tế. Khủng hoảng Ukraine là điều chúng tôi không muốn thấy", hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm hôm 18/3.


Ông Tập cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần đưa quan hệ song phương đi đúng hướng, hai bên cần gánh vác trách nhiệm quốc tế và nỗ lực xây dựng hòa bình toàn cầu.


"Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại và đàm phán, tránh thương vong cho thường dân, ngăn khủng hoảng nhân đạo, chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt", Chủ tịch Trung Quốc nói về xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh thêm rằng Washington và NATO cũng cần duy trì liên lạc với Moscow để giải quyết các lo ngại an ninh của cả Nga và Ukraine.


Trung Quốc đã khẳng định tôn trọng chủ quyền của Ukraine, nhưng cũng từ chối lên án Nga đồng thời phản đối các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt vào Nga. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đầu tháng 3 khẳng định mối quan hệ với Nga "vững như bàn thạch" và "sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem