Ông “chạy” vốn cho nông dân

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều người gọi ông Nguyễn Văn Trị - Chủ tịch Hội ND xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) là người "chạy" vốn cho nông dân. Hơn 7 năm nay, ông đã giúp hàng ngàn hộ được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.
Bình luận 0

Những năm trước, cuộc sống của người dân xã ven biển Phổ Thạnh gặp nhiều khó khăn vì diện tích đất canh tác hạn hẹp và thiếu vốn đầu tư sản xuất. Do vậy, công tác vận động quần chúng luôn gặp nhiều khó khăn.

img
Sau giờ làm việc, ông Trị tranh thủ chăm sóc ruộng lúa.

Giải bài toán thiếu vốn

"Bài toán" tìm nguồn vốn cho dân luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể ở địa phương. Đây cũng là nỗi lo của ông Nguyễn Văn Trị - Chủ tịch Hội ND xã. Thế là ông "chạy" lên hội cấp trên rồi đến ngân hàng để xin cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Ban đầu, mỗi hộ chỉ được vay vài triệu đồng rồi lên đến hàng trăm triệu đồng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Hiện Hội ND xã đang quản lý nguồn vốn vay trên 13 tỷ đồng với hơn 600 hộ vay. Bên cạnh việc "chạy" vốn, ông Trị luôn dành thời gian đến tận nhà hội viên để lắng nghe nguyện vọng và hướng dẫn họ phương pháp làm ăn, kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay.

Ông luôn tìm tòi trên sách, báo và đến nhiều nơi để tham quan những mô hình sản xuất hiệu quả rồi phổ biến lại cho hội viên. Nhờ vậy, các hội viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều mô hình trang trại, cơ sở chế biến hải sản thu lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

“Ới một tiếng là có ông Trị”

Nhờ khoản vốn vay ưu đãi với số tiền 100 triệu đồng của T.Ư Hội NDVN, ông Trương Nuôi đã đầu tư xây dựng trang trại với khoản lãi mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Cũng từ nguồn vốn này, ông Trần Thanh Trầm vay 500 triệu đồng đầu tư vào cơ sở chế biến hải sản. "Chú Trị luôn hòa đồng và hết lòng vì mọi người. Đâu chỉ riêng tôi, chú còn giúp rất nhiều người khác về việc hoàn thành nhanh gọn các thủ tục vay vốn. Chỉ cần "ới" một tiếng là chú sẵn sàng giúp đỡ" - ông Trầm cho hay.

“Sau giờ làm việc, ông Trị tranh thủ chăm sóc 8 sào ruộng lúa và trên 3.000m2 ruộng muối cùng với 3ha rừng sao đen và keo lai. Mỗi năm, vợ chồng ông thu nhập từ trên 100 triệu đồng”.

Cuộc sống của hội viên ngày càng được cải thiện, tạo đà cho phong trào nông dân ngày càng phát triển. Ông Trị cùng với Ban chấp hành Hội ND xã đã vận động hội viên hiến đất mở đường đường giao thông nông thôn. Nông dân trong xã còn đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Ông còn vận động hơn 20 hộ trong xã đầu tư trải bạt và bê tông nền ruộng sản xuất muối theo hướng chất lượng cao…

Hết mình vì ND, trong nhiều năm liền, ông Trị cùng với tập thể Hội ND xã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của T.Ư Hội và UBND tỉnh Quảng Ngãi. "Ông Trị là một cán bộ hội năng động và nhiệt tình với công việc, nhất là trong việc "chạy" vốn vay ưu đãi để giúp ND đầu tư sản xuất. Nhờ đó đã góp phần nâng cao cuộc sống và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên. Hội ND xã Phổ Thạnh và bản thân ông Trị đạt danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc trong nhiều năm liền" - ông Nguyễn Hữu Tuấn- Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đức Phổ, cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem