Ông Phạm Minh Hùng làm Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam

Nguyễn Vy Thứ sáu, ngày 10/07/2020 18:05 PM (GMT+7)
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TƯ Hội NDVN) chính thức trao quyết định nâng cấp bộ phận Đại diện Văn phòng TƯ Hội NDVN làm chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Trung ương Hội tại miền Nam.
Bình luận 0

Đây là nội dung tại quyết định số 1969-QĐ/HNDTW về việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận Đại diện Văn phòng TƯ Hội NDVN, được trao vào ngày 10/7, tại TP.HCM.

Quyết định được Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trao cho ông Phạm Minh Hùng.

Ông Phạm Minh Hùng làm Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (phải) trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Hùng giữ chức Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội NDVN tại miền Nam

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ làm việc của Cơ quan Thường trực TƯ Hội NDVN tại miền Nam theo quy định tại Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đại diện Văn phòng TƯ Hội NDVN và tại miền Trung - Tây Nguyên.

Đi kèm quyết định này là Quyết định số 1976 của Trung ương Hội NDVN về việc phân công cán bộ. Theo đó, ông Phạm Minh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội tại miền Nam, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Cụm thi đua công tác hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5, Cụm thi đua số 6 kể từ ngày 19/6/2020.

Ông Phạm Minh Hùng làm Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hùng Dũng (trái) được phân công giữ chức Phó trưởng Cơ quan Thường trực TƯ Hội NDVN tại miền Nam

Ông Phạm Minh Hùng nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội phụ trách phía Nam. Thời hạn giữ chức vụ mới theo nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Đồng thời, Quyết định số 1981 của TƯ Hội NDVN cũng phân công ông Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội giữ chức Phó trưởng Cơ quan Thường trực TƯ Hội NDVN tại miền Nam kể từ ngày 19/6. Thời hạn giữ chức vụ tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN thừa ủy quyền Ban thường vụ TƯ Hội NDVN trao các quyết định trên.

Ông Phạm Minh Hùng làm Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Hùng (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Nguyễn Xuân Định (ngoài cùng bên trái) trong chuyến tham quan mô hình sản xuất của nông dân ở Bình Thuận.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, ông Nguyễn Xuân Định cho biết, việc trao các quyết định nhằm giúp bộ phận Đại diện Văn phòng TƯ Hội NDVN làm tốt hơn công tác tham mưu điều hành, cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác hội.

"Việc ông Phạm Minh Hùng được giao chức vụ đặc trách Phó Ban chỉ đạo Cụm  thi đua số 5 và Cụm thi đua số 6 là trọng trách lớn khi phải tham mưu điều hành cho cả 2 Ban chỉ đạo", ông Định nhấn mạnh.

Cơ quan thường trực có 2 chức năng chính: tham mưu, tập hợp kịp thời, nắm bắt tình hình nông dân nông nghiệp nông thôn, công tác hội và phong trào nông dân, phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của TƯ Hội NDVN tại địa bàn theo dõi. Thứ hai là thực hiện công tác tài chính quản trị, quản lý tài sản tài chính và đảm bảo hận cần.

Ông Phạm Minh Hùng làm Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam - Ảnh 4.

Ông Phạm Minh Hùng (trái) trao nhà tình thương và tặng quà cho hội viên nghèo ở Long An

Thay mặt Ban chấp hành TƯ Hội NDVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định chúc mừng và mong Cơ quan thường trực phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem