Hà Nội: Đại hội Hội Nông dân huyện Đan Phượng, ông Thiều Văn Son tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân

Thu Hà Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:28 AM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí. Ông Thiều Văn Son tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng khóa XI.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 30 - 31/5, Hội Nông dân huyện Đan Phượng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải.

Ông Thiều Văn Son – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết: Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên nông dân huyện Đan Phượng luôn đoàn kết, sáng tạo; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra (9/14 chỉ tiêu vượt; 5/14 chỉ tiêu đạt).

Hà Nội: Ông Thiều Văn Son tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đan Phượng, khoá XI.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội đã kết nạp được 2.234 hội viên mới (đạt114 % so với chỉ tiêu Đại hội), nâng tổng số hội viên của huyện là trên 19.530 hội viên.

Cùng với kết nạp hội viên mới, Hội Nông dân huyện đã tích cực củng cố kiện toàn tổ chức Hội Nông dân cơ sở, chất lượng hội viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết, từng bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, 100% đơn vị cấp cơ sở được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Hội Nông dân huyện Đan Phượng trong nhiệm kỳ qua là đã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đây được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội. Trong nhiệm kỳ, có 68.318 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét được 54.141 hộ (đạt 70% so với chỉ tiêu ại hội).

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện Đan Phượng đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, đặc biệt là hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế tập thể.

Hà Nội: Ông Thiều Văn Son tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa tặng Bằng khen các tổ chức, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hơn 400 buổi tập huấn kiến thức về kỹ năng thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến cho hơn 41.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP…

Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội vận động nông dân hiến hơn 1.428m2 đất, 4.651 ngày công, đóng góp nhiều tỷ đồng; tham gia sửa chữa, làm mới giao thông nông thôn, cầu cống, kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; xây dựng 27 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng 23 tuyến đường nở hoa; hơn 5km đường bích họa, 5 tuyến hoa đê kiểu mẫu...

Với những thành tích xuất sắc đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Đan Phượng được Trung ương Hội Nông dân việt Nam tặng 2 Bằng khen; UBND thành phố Hà Nội tặng 1 Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" và 5 bằng khen…

Nhiệm kỳ 2023 – 2028 tới, Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân; khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh "Người nông dân chuyên nghiệp". Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đan Phượng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 23 thành viên. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI đã họp hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gồm 7 thành viên. Ông Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đan Phượng khoá mới đã đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước của Hội; tuyên truyền phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến 100% hội viên, nông dân; 100% cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở Hội được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền. Phấn đấu kết nạp 1.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới từ 05 chi Hội nghề nghiệp; 50 tổ hội nghề nghiệp...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem