Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam

Bùi Phụ - Văn Năm Thứ sáu, ngày 16/06/2023 19:10 PM (GMT+7)
Ngày 16/6, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.
Bình luận 0

Đến dự có bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, ông Đặng Văn Thái, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam và hàng trăm hội viên nông dân tiêu biểu của Hàm Thuận Nam

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội đại biểu huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Văn Năm

Kinh tế trang trại phát triển khá mạnh

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam, từ năm 2018-2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận nên tình hình sản xuất nông nghiệp trong huyện duy trì ổn định

Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng phát triển những cây trồng chủ lực; từng bước chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn được quan tâm; đã thu hút đầu tư một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, hoạt động nuôi trồng và khai thác hải sản tiếp tục ổn định. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện có hiệu quả; diện tích giao khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tăng…

Tính đến nay, toàn huyện có 427 doanh nghiệp và gần 3.500 hộ kinh doanh cá thể, có 3.250 cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thương mại. Kinh tế tập thể đã có bước phát triển, đã thành lập mới được 7 hợp tác xã; hiện nay toàn huyện có 14 hợp tác xã đang hoạt động.

Kinh tế trang trại phát triển khá mạnh, tập trung là các trang trại trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, nông-lâm nghiệp kết hợp. Kinh tế hộ tiếp tục phát triển, các hộ gia đình có điều kiện về vốn, đất đai và sức lao động đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất đem lại hiệu quả rõ rệt.

Với truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong hội viên, nông dân ngày càng phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được cải thiện. Nhu cầu hưởng thụ văn hoá, học hành, khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn.

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch đại hội đại biểu huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Văn Năm

Đông đảo nông dân đã nhận thức và thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước. Nhờ đó đã đóng góp nhiều ý kiến, công sức xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các Câu lạc bộ, tổ cộng tác dư luận xã hội, hình thành các nhóm Zalo, Facebook và qua các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc thi, hội thi ở cơ sở, các hoạt động xã hội…

Tuyên truyền pháp luật cho nông dân

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Dân số - Luật Trẻ em, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ,…

Tuyên truyền biển, đảo, tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền giữa Việt Nam, Lào, Campuchia; vận động ngư dân không đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước ngoài...

Đến nay, hiện có 5 Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” tại các xã Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, Hàm Minh, Tân Thuận, Tân Thành, với tổng số thành viên tham gia Câu lạc bộ là 86 thành viên.

Trong đó có 2 Câu lạc bộ do TW Hội và tỉnh Hội hỗ trợ kinh phí xây dựng, các Câu lạc bộ đã thực hiện tốt vai trò chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần làm giảm tình hình khiếu kiện, tranh chấp, hạn chế đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người tại trụ sở các cơ quan trong huyện.

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 3.

Những sản phẩm làm từ trái thanh long do nông dân làm ra. Ảnh: Văn Năm

Có 100% cơ sở Hội và trên 70% chi Hội mua Báo Nông thôn ngày nay

Các cấp Hội trong huyện đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và văn bản của Hội được 1.370 buổi, gần 77.500 lượt người tham dự. Có 100% cơ sở Hội và trên 70% chi Hội mua Báo Nông thôn ngày nay.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp hội viên mới được 1.758/1.500 hội viên, đạt 117,2% so với chỉ tiêu. Tính đến cuối năm 2022, tổng số hội viên hiện có 17.403 hội viên.

Toàn huyện hiện có 73 chi Hội, trong đó có 56 chi Hội theo cụm dân cư và 17 chi Hội theo nghề nghiệp. Mỗi chi Hội được chia thành nhiều tổ Hội, với 250 tổ Hội, trong đó có 197 tổ Hội theo cụm dân cư, 52 tổ Hội theo nghề nghiệp và 1 tổ Hội theo HTX, tổ hợp tác.

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Năm

Ghi nhận thành tích công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân trong huyện được Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 1 cá nhân.

Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 45 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Ngoài ra, Trung ương Hội đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 29 cá nhân.

Qua Hội nghị tổng kết phong trào và biểu dương các điển hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi toàn huyện lần thứ VIII (2017 – 2022), có 7.877 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: cấp TW: 37 hộ; cấp tỉnh: 243 hộ; cấp huyện: 733 hộ; và cấp xã, thị trấn: 6.864 hộ.

So với giai đoạn 2014 – 2017, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 2.042 hộ.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học, kỹ thuật

Trong 5 năm qua đã tổ chức 631 lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho 27.392 lượt hội viên, nông dân như: trồng, chăm sóc, cải tạo vườn điều; lúa, rau an toàn, thanh long sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, EUREPGAP; nuôi tôm, cá, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn trên cây trồng...

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 4.

Những sản phẩm OCOP của nông dân Hàm THuận Nam làm ra. Ảnh: Văn Năm

Trong nhiệm kỳ, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức dạy nghề cho nông dân được 08 lớp/283 học viên; đào tạo chủ yếu các nghề ngắn hạn như: Trồng rau an toàn, trồng và chăm sóc cây thanh long và một số cây ăn quả khác…

Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện hiện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, hội viên nông dân trong huyện đã đóng góp được 5,784 tỷ đồng cùng với ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông được 11,7 km và 2.929 ngày công lao động.

Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng, tổ chức lễ trao nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ hội viên, nông dân gặp khó khăn về nhà ở tại xóm Lá Buông, thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận, với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng.

Lấy những khó khăn bức xúc của nông dân làm nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của Hội

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cho rằng, thời gian qua Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo.

Công tác điều hành sâu sát với địa bàn cơ sở và hội viên nông dân, chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân có những chuyển biến tích cực.

Bình Thuận: Ông Trần Xuân Thủ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam - Ảnh 5.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Năm

Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và thể hiện vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thành tích đạt được của Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội Nông dân tỉnh nhà.

Trên tinh thần đó, bà Thảo đề nghị tất cả cán bộ Hội phải thống nhất về nhận thức và tích cực hành động theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ( hiện là Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương) đó là: Hoạt động của Hội Nông dân phải hướng vào những khó khăn bức xúc của nông dân, lấy những khó khăn bức xúc của nông dân làm nội dung, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm của Hội.

Sau gần 1 ngày làm việc tích cực, nghiêm trang, Đại hội đã bầu 23 người vào Ban Chấp hành, 7 người vào Ban Thường vụ và ông Trần Xuân Thủ tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

img

Ông Trần Xuân Thủ tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Văn Năm

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam lần thứ IX xác định phương hướng chung nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:

“Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, xây dựng Hội Nông dân huyện vững về chính trị, ổn định về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem