Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân

Bùi Phụ- Văn Năm Thứ sáu, ngày 16/06/2023 07:00 AM (GMT+7)
Ngày 15/6, Hội Nông dân huyện Hàm Tân( Bình Thuận) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch.
Bình luận 0

Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, ông Dương Văn Đông, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân và nhiều vị lãnh đạo khác và hơn 100 đại biểu thuộc Hội Nông dân huyện tham dự…

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 1.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: Văn Năm

Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Theo Hội Nông dân huyện Hàm Tân, trong nhiệm kỳ qua (2018 - 2023), hội đã thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sản xuất nông nghiệp trong huyện duy trì ổn định và phát triển.

Hội đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Đáng chú ý là công tác ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật như tưới nhỏ giọt, sử dụng phân hữu cơ sinh học, chế phẩm sinh học ngày càng phổ biến. Việc này đã giảm phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, đa số đạt tiêu chuẩn an toàn. Bên cạnh đó là cơ giới hoá trong sản xuất, các mô hình luân canh, xen canh được ứng dụng khá tốt, hạn chế các loại sâu, bệnh; năng suất, sản lượng các loại cây trồng tăng.

Hiện nay, huyện Hàm Tân có số lượng dân số sống ở nông thôn chiếm khoảng hơn 70%, trong đó chủ yếu là nông dân - một lực lượng đông đảo, bao gồm những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội viên nông dân chiếm hơn 17% dân số toàn huyện (12.198 hội viên/ 71.383 dân số).

Nông dân luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội

Việc xây dựng nông thôn mới của huyện trong những năm qua và đời sống của nông dân từng bước được cải thiện về vật chất và tinh thần, một bộ phận nông dân đã giàu lên do biết làm ăn và tranh thủ được cơ hội.

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 2.

Nông sản do bà con nông dân huyện Hàm Tân làm ra. Ảnh: Văn Năm

Tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 2,04%; điều kiện ăn ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khoẻ… được quan tâm hơn, trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hoá được nâng lên. Mức thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hàm Tân đã mở nhiều cuộc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo...) và tôn vinh, khen thưởng nông dân xuất sắc, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu...

Thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, các loại hình CLB nông dân, tổ chức các mô hình trình diễn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo.

Hàng năm phát triển hội viên đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, tổng số hội viên hiện nay là 12.198/2.186 nữ. Toàn huyện có 10 cơ sở Hội, trong đó có 58 chi Hội và 300 tổ Hội.

Phong trào thi đua đã trở thành phong trào rộng khắp trong cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Hiện ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương, nhiều Bằng khen và Giấy khen…

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 3.

Nông sản do bà con nông dân huyện Hàm Tân làm ra. Ảnh: Văn Năm

Tiêu thụ nông sản cho nông dân

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả, xuất hiện nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Song song đó, Hội Nông dân huyện cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, địa phương, các ngành chức năng xây dựng và đăng ký được 2 nhãn hiệu tập thể đó là "Nhãn xuồng cơm vàng Thắng Hải" và "Quýt đường Tân Phúc".

Phối hợp với Bưu Điện huyện Hàm Tân ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp nhằm tiêu thụ sản phẩm như: bí đỏ, hạt điều, nhãn, củ kiệu,…

Hội cũng hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, các sản phẩm OCOP: Cử 11 cán bộ Hội tham dự tập huấn thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại tỉnh Bình Thuận.

Phối hợp triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiến hành khảo sát cùng với các địa phương chọn 9 sản phẩm của nông dân tham gia đăng ký năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Vận động, hướng dẫn, lập danh sách hội viên có sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử được 459 hộ hội viên.

Nông dân tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới

Năm năm qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tập thực hiện nhiệm vụ vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Toàn huyện có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Tân Minh và thị trấn Tân Nghĩa đạt tiêu chí đô thị loại V.

Đại hội lần này cũng xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: "Dân chủ, Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển", xây dựng Hội Nông dân huyện Hàm Tân vững về chính trị, ổn định về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất về hành động. Xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Văn Năm

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tham gia giữ gìn ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, cho rằng trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn gặp không ít khó khăn, thời tiết, khí hậu cực đoan, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh luôn ở mức cao, trong khi giá nông sản thấp, đầu ra bấp bênh; đặc biệt là đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh vào năm 2020 và 2021 đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của hội viên nông dân.

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 6.

ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Năm

Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự  tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự đồng thuận cao của cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Tân đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, nên chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân có những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt là đã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đã trở thành phong trào rộng khắp nơi. Giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng nhiều hơn. Nhờ đó mà toàn huyện Hàm Tân hiện có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

"Hội Nông dân huyện Hàm Tân đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và thể hiện vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thành tích đạt được của Hội Nông dân huyện Hàm Tân đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội Nông dân tỉnh nhà…", ông Nguyễn Phú Hoàng nhấn mạnh.

Đối với Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Tân nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Phú Hoàng đề nghị phải tham mưu, thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vai trò tham gia giám sát và phản biện xã hội…

Tiếp tục phát huy hơn nửa những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải nắm, biết và hiểu về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

"Tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ là một tập thể tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết và năng lực thực tiễn, đủ sức lãnh đạo tổ chức Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023-2028..., ông Nguyễn Phú Hoàng gửi gắm.

Bình Thuận: Ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân - Ảnh 8.

ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Văn Năm

Sau gần 1 ngày làm việc, Đại hội đã bầu 20/21 người (khuyết 1) vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ban Thường vụ 5 người và ông Phạm Xuân Thọ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2023-2028.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem