"Ông trùm" tự biến mình thành "nạn nhân", lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 31/10/2022 19:03 PM (GMT+7)
Từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2021, Tuấn "tồ" cùng các anh em đã thực hiện 39 vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 31/10, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ thông tin về việc xét xử Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn "tồ" cùng 15 đồng phạm.

Theo đó, ngày 18/10, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đưa bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn "tồ" (SN 1989, tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) cùng 15 đồng phạm ra xét xử về 5 tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Đánh bạc".

Đây là vụ án phạm tội có tổ chức, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Trong đó bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là người cầm đầu, tổ chức, trực tiếp chỉ đạo các anh em và "khách thuê xe" thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

"Ông trùm" chỉ đạo "các anh em" lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trước bục khai báo. Ảnh: Hồng Nguyên, chụp ngày 18/10

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 3/2019, Nguyễn Anh Tuấn thành lập Công ty TNHH dịch vụ thương mại và đầu tư Hưng Vượng và cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân (SN 1995) đứng tên Giám đốc, với ngành nghề kinh doanh cho thuê ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, ô tô cũ.

Sau khi thành lập công ty, Tuấn là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh việc cho thuê xe, Tuấn bàn với các anh em cho "khách thuê xe" mang ô tô, mô tô của Tuấn đi cầm cố hoặc bán nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người nhận cầm cố hoặc người mua ô tô.

Với thủ đoạn cho "khách thuê" ô tô và môt ô, rồi cho khách đem xe đi cầm cố hoặc bán xe ở nhiều tỉnh, thành, đợi hết thời hạn thuê xe ghi trong hợp đồng, Tuấn cùng các đồng phạm đã tự biến mình thành "bị hại". Sau đó, Tuấn gửi đơn yêu cầu cơ quan công an thu xe về để trả cho mình, để chiếm đoạt tiền cọc xe mà khách thuê xe đã đưa cho Tuấn và các đồng phạm từ trước. 

Nạn nhân trong vụ án là những người đã nhận cầm cố xe và mua xe sẽ bị mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 9/2021, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cùng các anh em đã thực hiện 39 vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Trong đó, 13 vụ lừa đảo liên quan đến việc cho thuê ô tô và 26 vụ liên quan đến việc cho thuê mô tô. Tổng số tiền Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 3,6 tỷ đồng. Tuấn hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

"Ông trùm" chỉ đạo "các anh em" lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên, chụp  ngày 24/10

Quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng còn làm rõ, Nguyễn Anh Tuấn đã trực tiếp và chỉ đạo các đồng phạm thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác, gồm: Cưỡng đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc.

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," 4 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản," 4 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức," 8 tháng tù về tội "Đánh bạc" và 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự," chuyển đổi bằng 4 tháng tù.

Tổng hình phạt cho 5 tội danh, buộc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn phải chấp hành hình phạt chung là 27 năm tù. 

Các bị cáo liên quan là Phạm Hải Hoàng bị tuyên phạt 19 năm tù; Vũ Văn Tiến bị tuyên phạt 17 năm tù; Hoàng Trọng Hoạt bị tuyên phạt 20 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tiến Hưng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tần bị tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Trọng Ký bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hà bị tuyên phạt 15 năm 9 tháng tù; Đỗ Hữu Tư bị tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Công Chiển bị tuyên phạt 7 năm tù; Lê Bá Huy bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Sơn bị tuyên phạt 15 năm tù; Phạm Hồng Thái bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Đoàn Thị Hằng bị tuyên phạt 15 năm tù; phạt bị cáo Phan Thanh Tùng số tiền 50 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem