Ông trùm Wagner cảnh báo cuộc phản công của Ukraine có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga

Phương Đăng (theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 16/04/2023 19:08 PM (GMT+7)
Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner khét tiếng, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin cảnh báo rằng, cuộc phản công của Ukraine có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga vì bộ máy chiến tranh của Điện Kremlin đang bị làm cho suy yếu.
Bình luận 0
Ông trùm Wagner cảnh báo cuộc phản công của Ukraine có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga - Ảnh 1.

Người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner khét tiếng, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin vừa bất ngờ cảnh báo rằng, cuộc phản công của Ukraine có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga. Ảnh IT

Theo Telegraph, những bình luận của ông Prigozhin là đánh giá thẳng thắn nhất từ một chỉ huy hàng đầu của các lực lượng Nga rằng, quân đội của Điện Kremlin sẽ không thể đẩy lùi cuộc phản công lớn được chờ đợi từ lâu của Ukraine.

“Quân đội Ukraine sẽ phát động một cuộc phản công và ở đâu đó sẽ có thể chọc thủng hàng phòng thủ (của Nga)”, ông Prigozhin tuyên bố nói trong một bài viết được đăng trên mạng.

Các chỉ huy Ukraine đã xây dựng lực lượng phản công của họ từ nhiều tháng trước mặc dù Kiev không cho biết họ sẽ bắt đầu tấn công ở đâu và khi nào.

Suy đoán gần đây đã tập trung vào thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, nằm cách khoảng 70km về phía nam của tiền tuyến dọc theo sông Dnipro. Melitopol bảo vệ các nút giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng nối bán đảo Crimea với các lãnh thổ Nga kiểm soát ở Donbass.

Lực lượng Nga đã đào hàng chục km chiến hào gần Melitopol nhưng Prigozhin nói rằng ông không mấy tin tưởng vào hệ thống phòng thủ này.

“Đối với Nga, có một rủi ro thực sự là sau khi (Ukraine) bắt đầu phản công, tình hình chiến trường sẽ trở nên tồi tệ hơn", ông trùm Wagner nhấn mạnh.

Nhà tài phiệt Prigozhin, người giành được danh tiếng ngày càng lớn kể từ khi Điện Kremlin ra lệnh cho công ty quân sự tư nhân Wagner của ông tham gia trận chiến xung quanh Bakhmut vào mùa hè năm ngoái, đã liên tục chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và “giới tinh hoa quan liêu” của Nga làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Điện Kremlin.

“Trọng tâm của họ không phải là đất nước hay dân tộc, mà họ tập trung vào vị trí của chính họ trong xã hội, sự thoải mái và vốn liếng của chính họ", ông trùm Wagner cáo buộc.

Mới đây, ông Prigozhin cũng bất ngờ kêu gọi chính quyền Nga tuyên bố kết thúc chiến tranh ở Ukraine để tập trung vào việc củng cố vị trí trong các vùng lãnh thổ mà họ đã giành được quyền kiểm soát từ Ukraine.

Theo người đứng đầu tập đoàn Wagner: "Về mặt lý thuyết, Nga đã đạt được điểm dừng khi tiêu diệt một phần lớn binh lính của Ukraine và đe dọa một bộ phận khác đã trốn sang châu Âu. Nga đã cắt đứt Biển Azov và một phần lớn của Biển Đen, chiếm giữ một phần lãnh thổ béo bở của Ukraine và tạo ra một hành lang đất liền tới Crimea".

"Tuyên bố kết thúc hoạt động quân sự đặc biệt, thông báo cho mọi người rằng Nga đã đạt được kết quả như đã lên kế hoạch và theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã thực sự đạt được chúng. Chúng tôi đã tiêu diệt một số lượng lớn Lực lượng vũ trang Ukraine và có thể báo cáo rằng nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành", ông Prigozhin nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem