Ông Trump tuyên bố Nga sẽ không gây chiến với NATO, dội 'gáo nước lạnh' cho Tổng thống Ukraine Zelensky

Phương Đăng (theo Novinite) Thứ hai, ngày 17/02/2025 18:34 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bác bỏ các cáo buộc bao gồm từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây rằng, Nga cuối cùng sẽ gây chiến với NATO. Bản thân các quan chức Nga cũng đã nhiều lần nhấn mạnh Moscow không có ý định chiến tranh với NATO.
Bình luận 0
Ông Trump tuyên bố Nga sẽ không gây chiến với NATO, dội 'gáo nước lạnh' cho Tổng thống Ukraine Zelensky - Ảnh 1.

Ông Trump tuyên bố Nga sẽ không gây chiến với NATO, trái với cáo buộc trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh minh họa: Getty

Trả lời phỏng vấn các nhà báo hôm 16/2, ông Trump đã bày tỏ sự không đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào các nước NATO trong tương lai gần. Khi được hỏi về khả năng này, ông Trump trả lời: "Không, tôi không đồng ý. Thậm chí không đồng ý một chút nào".

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC News mới đây, ông Zelensky cảnh báo rằng Nga có thể đang chuẩn bị để tấn công chống lại các nước NATO sớm nhất là vào năm tới. Tuyên bố này được đưa ra sau những cảnh báo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch vào ngày 11/2 rằng Nga có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở châu Âu trong vòng 5 năm nếu chiến tranh ở Ukraine bị đóng băng hoặc kết thúc và NATO kiềm chế việc tái vũ trang.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố thêm rằng mặc dù Nga có thể phải đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi nếu tấn công NATO ngay bây giờ, nhưng mối đe dọa có thể gia tăng trong những năm tới.

Trước đó, Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga cũng đã nhiều lần lên tiếng nhấn mạnh Moscow không có ý định gây chiến với NATO.

Quan hệ Nga - NATO đã xuống mức thấp nhất kể từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022. NATO coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất với an ninh của các đồng minh", trong khi Điện Kremlin tuyên bố sự bành trướng về phía đông của NATO là mối nguy hiện hữu.

Trở lại với Tổng thống Trump, ngoài những bình luận về Nga, ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập đến việc ông sẵn sàng cho phép các quốc gia châu Âu mua vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Động thái này có khả năng cho phép Ukraine tiếp tục sử dụng thiết bị quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Nga ngay cả khi Mỹ rút hỗ trợ quân sự trực tiếp cho quốc gia này.

Theo Bloomberg, chính quyền Trump đã khuyến khích các đồng minh châu Âu mua vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ để duy trì sự gắn kết của NATO. Mỹ cũng đang tìm cách tăng cường các hợp đồng bán năng lượng cho châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem