Ông Trump tuyên bố sốc về vụ nổ như bom nguyên tử ở Liban

Nguyễn Thái - Independent, RT Thứ tư, ngày 05/08/2020 10:25 AM (GMT+7)
Sau khi trao đổi với các quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ nổ như bom nguyên tử làm rung chuyển thủ đô Beirut có khả năng là "một vụ tấn công tồi tệ".
Bình luận 0

Video: Vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut của Liban. Nguồn: Daily Mail

Tờ Independent hôm 5/8 dẫn lời ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng: "Lời đầu tiên, xin cho tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của người Mỹ tới người dân Liban. Đây có vẻ như là một cuộc tấn công tồi tệ".

Khi được phóng viên hỏi cơ sở của lời phát biểu trên, Tổng thống Mỹ cho biết các tướng lĩnh quân đội Mỹ nói với ông rằng vụ nổ chấn động này là kết quả của một vụ tấn công.

"Tôi đã gặp một số tướng lĩnh cấp cao trong quân đội và họ cho biết đây không phải là một tai nạn lao động thông thường. Theo họ, nó dường như là một cuộc tấn công. Thứ gây nổ là một loại bom nào đó", ông Trump nói thêm.

img

Ông Trump tuyên bố vụ nổ ở Beirut có thể là một vụ tấn công tồi tệ. Ảnh: AP

Trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Abbas Ibrahim, người đứng đầu Tổng cục an ninh Liban, cho biết một "sự cố" tại kho hóa chất đã gây ra vụ nổ và nhận định đây là "tai nạn".

Sau vụ việc, quân đội Israel và lực lượng nổi dậy Hezbollah đều phủ nhận có liên quan, trong khi các quan chức Liban cũng bác bỏ giả thuyết về vụ tấn công bằng tên lửa của Israel.

Vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut của Liban xảy ra hôm 4/8 khiến ít nhất 78 người chết và hơn 4.000 người bị thương, gây thiệt hại ở quy mô lớn.

Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy quả cầu lửa và khói đen dày đặc bốc lên từ một dãy nhà trước khi đám mây hình nấm (thường thấy trong nổ bom nguyên tử) bao trùm cả khu vực.

img

img

Vụ nổ xảy ra hôm 4/8 tại một nhà kho chứa hơn 2.700 tấn hóa chất làm thuốc nổ. Ảnh: Jems/ The Sun

Cục khảo sát địa chất Mỹ cho biết vụ nổ ở Beirut tương đương với một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter. Theo ước tính ban đầu, vụ nổ tạo ra sức công phá tương đương 1/5 bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima ở Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Thủ tướng Liban Hassan Diab tuyên bố "những kẻ gây ra vụ việc sẽ phải trả giá" và một cuộc điều tra về "tình trạng nguy hiểm" ở nhà kho cũng được thực hiện.

img

Trực thăng hỗ trợ dập lửa tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: BBC

img

Người dân bị thương tại hiện trường vụ nổ ở Beirut. Ảnh: AP

Hơn 2.700 tấn ammonium nitrate - hợp chất sử dụng chế tạo thuốc nổ - đã được lưu trữ không đúng cách tại nhà kho từ năm 2014, theo Tổng thống Liban Michel Aoun. Ông Michel khẳng định đây là "điều không thể chấp nhận" và thề sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm với án phạt nghiêm khắc nhất.

Giới chức Liban kêu gọi viện trợ quốc tế để hàn gắn "vết thương lớn" do vụ nổ gây ra.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem