Ông Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 22/03/2022 20:46 PM (GMT+7)
Ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Mỹ Quang trở thành tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Chiều 22/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết – Tiên phong – Phát triển". 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 – 2021 thu hút 98 hội viên, độ tuổi trung bình của hội viên là 36 tuổi. 

Trong nhiệm kỳ này, Hội đã vận động hơn 9 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hỗ trợ xây dựng 20 nhà nhân ái với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng 2km đường bê tông nông thôn tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn và xã Ân Phong, huyện Hoài Ân với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. 

Ngoài ra, xây dựng 3 sân chơi thiếu nhi tại thị xã An Nhơn, huyện Vĩnh Thạnh với tổng kinh phí 95 triệu đồng; phối hợp với doanh nhân hội viên trao tặng 1 bộ máy xét nghiệm Max-Prep trị giá 579 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh góp phần phát hiện và điều trị sớm căn bệnh ung thư cổ tử cung cho người dân. 

Ông Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết – Tiên phong – Phát triển". Ảnh: Dũ Tuấn.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định cùng với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao 500 bộ kit xét nghiệm Covid-19 và 5.000 khẩu trang với tổng giá trị 275 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tỉnh; tặng 2 tấn gạo để thực hiện chương trình ATM gạo tại tỉnh; phối hợp trao tặng nhu yếu phẩm và tặng 2 Cidome (lều dã chiến) cho các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh; ủng hộ 300 triệu đồng cho Uỷ ban MTTQ tỉnh trong cuộc chiến chống Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long biểu dương những thành tích mà Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đặc biệt ghi nhận sự tích cực, chủ động của Hội trong việc chuyển khẩu hiệu hành động từ "Đoàn kết - Hành động - Phát triển" (là khẩu hiệu theo Đại hội Hội lần thứ III) sang "Đoàn kết - Tiên phong - Phát triển" (là khẩu hiệu theo Đại hội Hội lần thứ IV). Điều này cho thấy, các "hành động" của doanh nhân trẻ sẽ được nâng lên tầm cao mới. 

Theo ông Phi Long, lãnh đạo tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng bằng tài năng, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các doanh nhân trẻ Bình Định sẽ đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển lên tầm cao mới", ông Phi Long kỳ vọng.

Ông Vũ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long. Ảnh: Dũ Tuấn.

Về dự Đại hội, bà Lê Thị Nam Phương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội Danh nhân trẻ tỉnh Bình Định trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hy vọng Hội bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức để thực hiện các mục tiêu đề ra. 

Đại hội lần này, đã hiệp thương 21 hội viên vào Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021 – 2026), ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Mỹ Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem