“Ông vua quạt cổ” đất Hà thành

Thứ năm, ngày 07/11/2013 06:56 AM (GMT+7)
Hơn 20 năm sưu tập một số lượng khổng lồ các loại quạt cổ, ông Phúc được dân chơi quạt cổ gần xa biết đến, cảm phục và gọi ông là “vua quạt cổ”.
Bình luận 0
Từ lâu, ngôi nhà ở số 2 Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội của ông Trần Công Phúc được những người chơi quạt cổ khắp nơi biết đến. Bởi, sau hơn 20 năm sưu tập, ông Phúc đã có một số lượng khổng lồ các loại quạt cổ.

Năm 2012, ông được Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người có bộ sưu tập quạt cổ nhiều nhất. Trước đây, ông Phúc là một công nhân chuyên sửa chữa băng đa, phụ tùng đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước của Xí nghiệp đầu máy xe lửa Hà Nội. Ngoài ra, ông còn có “nghề tay trái” là sửa chữa quạt các loại. Tỉ mẩn tích cóp, sửa chữa và thay thế phụ tùng những chiếc quạt cũ…rồi quạt và ông như bén duyên với nhau.
Năm 2012, ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người có bộ sưu tập quạt cổ nhiều nhất.
Năm 2012, ông được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là người có bộ sưu tập quạt cổ nhiều nhất.

Ông Phúc chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ có ý định sưu tập quạt cổ. Do gắn bó với quạt nhiều nên tôi yêu nó lúc nào không hay. Đến khi yêu rồi thì không muốn xa chúng. Đến nay, tôi đã phục chế đến cả ngàn chiếc quạt. Có những chiếc được bán đi nhưng cũng có nhiều chiếc trở thành thành viên của gia đình suốt mấy chục năm qua”.

Hiện ông Phúc đang sở hữu khoảng hơn 500 chiếc quạt cổ, cả quạt trần và quạt bàn; trong đó quạt bàn chiếm 3/5. Chiếc quạt có giá thấp nhất cũng phải từ 8 - 10 triệu đồng, còn cao nhất lên tới cả trăm triệu đồng. Những chiếc quạt mà ông sưu tập được chủ yếu làm từ trong nước. Ngoài ra, cũng có rất nhiều quạt được làm ở Đức, Anh, Ý, Pháp, Hà Lan… với những nhãn hiệu như Marelli, Calor, Chanteur, EMI, Phillips, Thomson, EOM, Xanghai... Trong đó, cổ nhất có chiếc quạt của Đức được làm ra từ năm 1875 chạy bằng hơi nước.
img Ngôi nhà rộng chưa đầy 20m2 nhưng bên trong có đến quá nửa là để trưng bày quạt.
img Ông Phúc đã gắn bó và sưu tập quạt cổ từ cách đây hơn 20 năm.
img Hiện tại, trong bộ sưu tập của ông có hơn 500 quạt các loại ở nhiều tuổi thọ khác nhau và có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Ý, Pháp, Hà Lan…
img Nhiều khi ông đi tìm để sưu tập hoặc được bạn bè giới thiệu hoặc cũng có khi là mua lại của những người buôn đồng nát. Tóm lại, hễ biết ở đâu có quạt cổ là ông tìm đến.
img Những chiếc quạt mang về được ông quấn lại máy móc, sơn sửa bên ngoài để có thể tái sử dụng.
img Hàng ngày, có rất nhiều khách hàng đến tìm hiểu cũng như đặt mua quạt của ông.
img Do diện tích nhà chật hẹp, những chiếc quạt được tháo cánh và treo ở mọi vị trí trong nhà.
img Quạt cổ chủ yếu được làm từ các chất liệu tốt như gang, đồng…nên có độ bền lên đến cả trăm năm.
img Hai chiếc quạt Marelli được ông sưu tập từ bên Ý về có giá bán khoảng 40 – 50 triệu đồng/chiếc.
img Chiếc quạt này được ông cho biết là đã có tuổi thọ hơn 100 năm. Nó ra đời kể từ khi loài người có điện.
img Gia đình ông cũng đang trực tiếp sử dụng các loại quạt cổ này.
img Theo ông Phúc, quạt cổ tiêu thụ điện năng gần gấp 2 các loại quạt bình thường nhưng quạt cổ quay im và không tạo ra tiếng gió, thích hợp với những người lớn tuổi.
HTV/NguoiDuaTin (Theo HTV/NguoiDuaTin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem