OSCE hứa điều thêm UAV làm “đôi mắt” giám sát Đông Nam Ukraine

Minh Nhân (theo Unian/Itar-tass) Thứ hai, ngày 13/10/2014 18:54 PM (GMT+7)
Tờ Unian (13.10) dẫn lời ông Michael Botsyurkiv, người phụ trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) ở Ukraine cho biết, OSCE sẽ điều thêm 2 máy bay không người lái (UAV) tới phía Đông Nam Ukraine trong vài ngày tới. 
Bình luận 0

“Hiện nay chúng tôi chỉ có 2 máy bay UAV. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ triển khai thêm 2 chiếc UAV nữa ở phía Đông Nam Ukraine. Các máy bay này có thể đạt tốc độ tới 100 km/h và có thể bay đủ lâu ở trong không trung, vì thế, chúng sẽ là những đôi mắt của chúng tôi trên bầu trời Ukraine. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để có được càng nhiều UAV tới giám sát càng sớm càng tốt”, ông Michael Botsyurkiv nói.

img

OSCE hứa sớm điều thêm 2 chiếc UAV tới giám sát ở Đông Nam Ukraine. 

Hiện OSCE có 2 chiếc UAV thực hiện giám sát ở khu vực chiến trường Donbass, nhằm theo dõi việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và quân ly khai.

 

Bên cạnh các UAV, OSCE cũng điều các quan sát viên trực tiếp tới Ukraine. Theo Itass-tass dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 11.10 cho biết, OSCE đã tăng số quan sát viên ở Ukraine lên tới 1.500 người.

Tuy nhiên, trước đó người đại diện của OSCE cho hay, việc thực hiện nhiệm vụ hiện nay ở Ukraine, OSCE đã gửi tối đa tới 500 quan sát viên, một số lượng chưa từng có trước đây. Việc tăng thêm lượng quan sát viên cũng cần phải có sự đồng ý của tất cả 57 nước thành viên của OSCE. 

>> Quân ly khai vẫn không ngừng nã pháo, đạn cối

>> Trung Quốc cần cả nghìn chiến đấu cơ J-10B mới đủ sức đối mặt với Nhật Bản, Hàn Quốc?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem