PGS bị tố bán bài nghiên cứu: Quỹ Nafosted cho rút đơn, nhận định “việc đảm bảo liêm chính nghiên cứu trở nên cấp bách”

PV Thứ năm, ngày 09/11/2023 06:43 AM (GMT+7)
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Nafosted sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng khoa học ngành Toán học nhiệm kỳ 2022-2024.
Bình luận 0

Ngày 8/11, thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) cho hay, ngày 31/10, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (viết tắt là Quỹ) và Hội đồng khoa học (HĐKH) ngành Toán học nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Quỹ nhận được đề nghị của PGS.TS Đinh Công Hướng – thành viên HĐKH – xin được rút khỏi Hội đồng với lý do có hợp tác nghiên cứu khoa học vì kinh tế với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Thủ Dầu Một, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng.

Theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ, ngày 7/11, HĐKH đã tổ chức họp để xem xét đề nghị của PGS. TS Đinh Công Hướng. Sau khi thảo luận các khía cạnh liên quan đề nghị của PGS.TS. Đinh Công Hướng, đối chiếu với Quy định về liêm chính nghiên cứu đối với việc thực hiện nhiệm vụ KHCN do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ, hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 10/02/2022, các thành viên HĐKH thống nhất kiến nghị Quỹ để PGS.TS. Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng.

PGS bị tố bán bài nghiên cứu: Quỹ Nafosted cho rút đơn, nhận định “việc đảm bảo liêm chính nghiêm cứu trở nên cấp bách” - Ảnh 1.

PGS.TS Đinh Công Hướng hiện đang là giảng viên tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Hà Minh

Căn cứ kiến nghị của HĐKH, Quỹ sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS. Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng khoa học ngành Toán học nhiệm kỳ 2022-2024 theo quy định.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc đảm bảo liêm chính nghiên cứu trong hoạt động khoa học công nghệ, góp phần tạo dựng môi trường nghiên cứu chuẩn mực, hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

Vấn đề liêm chính nghiên cứu đã được cộng đồng khoa học Việt Nam quan tâm, trao đổi trong những năm vừa qua. Đặc biệt giai đoạn gần đây, việc đảm bảo liêm chính nghiêm cứu trở nên cấp bách với nhiều vấn đề, sự việc liên quan đến tính trung thực và tin cậy trong các nghiên cứu khoa học, công bố các công trình khoa học ở Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, thành viên HĐKH và công nghệ là những nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ trên cơ sở thành tích chuyên môn và tín nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực chuyên môn. HĐKH và công nghệ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, PGS.TS Đinh Công Hương cho biết, ông có ký hợp đồng hợp tác nghiên cứu với Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủ Dầu Một. Tổng số bài là 69 bài báo thuộc ISI/Scopus, trong đó có 15 bài đứng tên Trường ĐH Tôn Đức Thắng và 6 bài đứng tên Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Nói về lý do rút khỏi Quỹ Nafotesd, vị PGS cho biết: "Tôi thấy rất áy náy khi đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng các nhà khoa học, đến các đồng nghiệp đã tin tưởng giới thiệu mình.

Tôi thấy mình cần thẳng thắn với niềm tin đó bằng lời xin lỗi và xin rút khỏi danh sách hội đồng. Có thể có nhiều ứng viên giỏi hơn mình, tốt hơn mình, điều cần nhất là làm sao để Quỹ quy tụ được những người phù hợp, được tin tưởng".

Ông khẳng định, hiện tại, chỉ muốn tập trung vào công việc giảng dạy và nghiên cứu tại đơn vị mới, đặc biệt là nghiên cứu Toán.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem