Phá đường dây lừa bán phụ nữ sang "tổ quỷ" ở Trung Quốc

Lê Tập Thứ bảy, ngày 11/10/2014 11:43 AM (GMT+7)
Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số con em người đồng bào dân tộc thiểu số, hứa sẽ đưa đi tìm công việc làm với mức thu nhập cao. Khi “con mồi” đã cắn câu, các đối tượng liền đưa sang bán vào các ổ chứa mại dâm ở Trung Quốc.
Bình luận 0

Ngày 10.10, nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân, 2 đối tượng lạ mặt có dấu hiệu bất thường đang dẫn 3 cô gái ngồi trên chiếc xe khách từ miền núi xuống. Ngay lập tức, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cùng Đồn biên phòng Thông Thụ Quế Phong phối hợp với Công an huyện Quế Phong và Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu chặn đường, truy bắt thành công 2 đối tượng tại địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

img

2 đối tượng Lê Thị Hằng và Lữ Thị Hoa tại cơ quan công an.

Các đối tượng gồm: Lê Thị Hằng, SN 1988 trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, quê ở Phù Liêu, Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Qua lời khai của Hằng, cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Lữ Thị Hoa, SN 1968, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An. Cơ quan công an cũng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân là Lương Thị Q, Lương Thị M và Quang Thị A, đều trú ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, do có quen biết với một số “đầu mối”, để kiếm tiền nhanh nên đã bàn với nhau về các huyện miền núi để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc bán vào các ổ chứa mại dâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem