Phá đường dây ma túy "khủng", thu 2 khẩu súng cùng nhiều tiền mặt

Thứ tư, ngày 16/03/2016 07:17 AM (GMT+7)
Chiều 15.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy đá lớn trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cơ quan công an đã thu giữ hơn 10kg ma túy đá, 2 khẩu súng cùng một lượng lớn tiền mặt.

Bảy đối tượng liên quan đến đường dây này đang bị tạm giữ để điều tra gồm: Phan Anh Tuấn (sinh năm 1977, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tùng (sinh năm 1977, ngụ Hà Nội), Lê Viết Cường (sinh năm 1973, ngụ Hà Nội), Phạm Trung Nghĩa (sinh năm 1984, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1992, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1972, ngụ Hà Nội), Lê Thị Hồng Nhung (sinh năm 1994, ngụ Hà Nội).

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, vào tối 10.3, tại ngã ba Trường Chinh-Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM), các trinh sát Phòng PC47 phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 61P 5624 do Phạm Trung Nghĩa điều khiển, chở theo Lê Viết Cường.

Các trinh sát kiểm tra băng ghế phía sau nơi Lê Viết Cường ngồi có một túi ma túy đá (trọng lượng 479 gram) và 2 khẩu súng. Từ lời khai của Lê Viết Cường, lực lượng PC47 tìm ra Phan Anh Tuấn. Khám xét 3 nơi ở khác nhau của Tuấn, công an thu giữ gần 10kg ma túy đá. Các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt khẩn cấp do liên quan đến đường dây này.

img

Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tại cơ quan công an, Phan Anh Tuấn khai nhận có hành vi mua bán ma túy đá với đối tượng tên Huyền (chưa xác định lai lịch) từ cuối năm 2015 tại Hà Nội rồi đem vào TP.HCM tiêu thụ.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

*Dân Việt đặt lại tiêu đề.

Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem