Phá ổ thác loạn tập thể chứa súng giữa Hà Nội

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 10:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đột nhập nhà nghỉ Kim Xuân ở Cầu Giấy, Hà Nội, cảnh sát tóm gọn 23 đối tượng nam, nữ của 10 ổ nhóm đang "mở tiệc" thác loạn, chơi thuốc lắc, thu giữ nhiều súng, đạn.
Bình luận 0

Vào khoảng 10h ngày 18.8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Kim Xuân (ở ngõ 105 tại phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Khi tổ công tác số 1 xông vào phòng 201, phát hiện Trần Long Sơn (21 tuổi, quê huyện Lộc Hạ, Nam Định); Trần Bình An (23 tuổi, quê huyện Mường Chà, Điện Biên) đang nằm ngủ. Tiến hành kiểm tra, công an đã phát hiện, thu giữ một khẩu súng bắn đạn hoa cà hoa cải và 9 viên đạn dùng cho dạng súng tự chế.

img
 

Cũng vào thời điểm trên, ở phòng 503, công an phát hiện và khống chế bắt giữ hai đối tượng là Lê Tuấn Anh (27 tuổi, quê huyện Triệu Hóa, Thanh Hóa); Nguyễn Phương Anh (19 tuổi) đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc.

Lực lượng công an thu 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 gói ma túy tổng hợp màu hồng và rất nhiều dụng cụ dùng để đập đá. Tiến hành kiểm tra 8 phòng khác của nhà nghỉ này, lực lượng công an phát hiện hàng chục đối tượng cả nam và nữ ăn mặc thiếu vải đang trong tình trạng phê thuốc giữa những tiếng nhạc, ánh đèn chát chúa.

Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng vẫn cố lao ra cửa định bỏ chạy nhưng tất cả đã bị khống chế. Các tổ cảnh sát hình sự tóm gọn 23 đối tượng tại nhà nghỉ Kim Xuân, trong đó có 15 nam và 8 nữ, 3 khẩu súng gồm súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng dạng côn tự chế, súng bắn đạn cao su cùng hơn 26 triệu đồng và rất nhiều dụng cụ như loa đài, dàn âm thanh nổi, đèn mầu xoay….

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, 23 đối tượng bị bắt trên không phải cùng một ổ nhóm, mà là của 10 ổ nhóm khác nhau. Tất cả chúng đều chon nhà nghỉ Kim Xuân làm nơi mở tiệc thác loạn và chơi thuốc lắc.

Đến cuối giờ chiều qua, khi các đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để lấy lời khai, nhiều đối tượng vẫn còn trong tình trạng phê thuốc, mắt lờ đờ cúi gục xuống bàn và không cầm nổi bút để viết tường trình. Nhiều đối tượng nam xăm trổ đầy mình vẫn còn phê thuốc.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội CSHS, Công an quận Cầu Giấy cho hay: “Nhà nghỉ Kim Xuyến nằm khuất trong ngõ nhỏ cùng lực lượng bảo vệ cảnh giới dày đặc, chính vì vậy đây là một điểm đến lí tưởng của rất nhiều đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy”.

Sau khi hót trọn 10 ổ nhóm lắc tại nhà nghỉ Kim Xuyến, qua khai thác “nóng”, ngay trong ngày, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an quận cầu Giấy tiếp tục chia làm nhiều mũi kiểm tra, tấn công hàng loạt các nhà nghỉ trên địa bàn quận. Đến 21h cùng ngày, hai đối tượng buôn bán ma túy đã bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem