Phá sới bạc, bắt 2 kẻ chuyên trộm xe máy

Ngọc Thọ Thứ năm, ngày 31/12/2015 07:13 AM (GMT+7)
Theo Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngày 30.12, cơ quan này vừa triệt phá một sới bạc trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Hữu Tuyến (SN 1969, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) tổ chức.
Bình luận 0

img

Tang vật vụ đánh bạc tại xã Hải Thượng. Ảnh:  T.L

Cụ thể, Tuyến tổ chức cho các công nhân thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn sát phạt nhau tại 2 phòng trọ của gia đình Tuyến. Khi lực lượng công an ập vào bắt quả tang, các đối tượng đang đánh bài bằng hình thức “liêng”. Công an thu giữ gần 100 triệu đồng và bắt quả tang 14 đối tượng.

Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều là công nhân đến Khu kinh tế Nghi Sơn làm việc.

Trước đó, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Công an huyện Tĩnh Gia cũng đã điều tra, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Minh (SN 1991) và Nguyễn Đức Tình (SN 1990) đều trú tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

Minh và Tình đều là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền dùng ma túy, 2 đối tượng này đóng giả làm công nhân, trà trộn vào các công trường xây dựng dự án thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau đó, các đối tượng lợi dụng sơ hở của các công nhân, dùng vam phá khóa trộm xe máy của họ.

Theo lời khai của Minh Và Tình, trước khi bị bắt, hai đối tượng này đã gây ra tổng cộng 7 vụ trộm cắp xe máy. Toàn bộ số xe trộm cắp được hai đối tượng này, tháo đồ, tẩu tán, bán lấy tiền mua ma túy. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên để hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem