Phan quốc việt
-
Trong vụ án Việt Á một số người từng là cán bộ lãnh đạo có liên quan, tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định họ không có động cơ cá nhân động cơ vụ lợi, không thông đồng, tác động...nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
-
Trong vụ án Việt Á, hành vi sai phạm của Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt gây thất thoát 18,98 tỷ đồng tiền ngân sách chi cho nghiên cứu đề tài đang được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
-
Trong vụ án Việt Á, tại Hải Dương, ngoài cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng bị truy tố, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng ký các văn bản liên quan việc Công ty Việt Á bán sản phẩm tại tỉnh. Ông này không bị xử lý hình sự nhưng từng kỷ luật.
-
Ông Nguyễn Trường Sơn khi là Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký 2 văn bản cấp số lưu hành tạm thời và chính thức, giúp Công ty Việt Á bán thương mại sản phẩm của Nhà nước. Tuy vậy, ông không phụ trách lĩnh vực, không hưởng lợi nên cơ quan tố tụng không xử lý.
-
Nam tài xế lên mạng xã hội than buồn vì "yêu đơn phương" rồi treo cổ tự tử; triệu tập nhiều cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu liên quan vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong; tạm giữ chồng của nghi phạm sát hại cô gái ở chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM)... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Bị can Nguyễn Văn Trịnh khi còn là Trợ lý Phó Thủ tướng đã chỉnh sửa văn bản của Bộ Y tế và qua đây gạt bỏ đối thủ cạnh tranh với Công ty Việt Á. Khi đó, một Phó Thủ tướng đang “điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế”.
-
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Thứ trưởng Trần Văn Tùng bị xác định có trách nhiệm liên quan vụ án Việt Á nhưng “không được hưởng lợi” nên cơ quan tố tụng không xử lý hình sự, chỉ kiến nghị xử lý về Đảng, chính quyền.
-
Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái trẻ bán rau ở chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM); thông tin mới vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn nghiêm trọng; đang ngồi trong cửa hàng, người phụ nữ bất ngờ bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chịu cáo buộc sai phạm khi giao Công ty Việt Á được cùng Học viện Quân y nghiên cứu test xét nghiệm bằng kinh phí Nhà nước. Sau đó, Việt Á dùng kết quả này bán thương mại, thu hàng nghìn tỷ đồng.
-
Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Thanh Thủy chỉ là chuyên viên nhà xuất bản nhưng có “quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ”. Do vậy, Phan Quốc Việt đồng ý chi 40% tiền hoa hồng bán kit xét nghiệm cho người này.