Phân tích tỷ lệ phạt góc chung kết EURO 2016

Thứ bảy, ngày 09/07/2016 09:00 AM (GMT+7)
Trận chung kết là lúc các đội gần vinh quang nhất, bởi vậy tùy vào những thời điểm khác nhau, họ sẽ tấn công hết mình, tạo ra cơ sở để tin vào cơn mưa phạt góc.
Bình luận 0

Bồ Đào Nha thích đá phạt góc

Cách tấn công của ĐT Bồ Đào Nha dựa khá nhiều vào hai biên, đặc biệt là khi có sự góp mặt của Nani và Ricardo Quaresma. 6 trận đã qua ở VCK EURO 2016, Seleccao đã được hưởng tới 44 quả phạt góc, tức trung bình hơn 7 quả/trận.

img

Nếu Bồ Đào Nha giữ nguyên mức trung bình đó ở trận chung kết (7 quả phạt góc), ĐT Pháp chỉ cần được hưởng 3 hoặc 4 quả phạt góc, thì 90 phút trận chung kết sẽ chắc chắn được giới chuyên môn xem là “nhiều phạt góc”.

img

Tỷ lệ phạt góc trận Pháp vs Bồ Đào Nha.

Đây không phải điều kiện gì quá khó khăn, bởi tất cả 6 trận của Les Bleus ở VCK EURO 2016, họ đều được hưởng tối thiểu 4 quả phạt góc. Trong đó riêng các trận gặp Thụy Sĩ và CH Ireland, Pháp có lần lượt 10 và 9 quả phạt góc.

Chung kết nhiều phạt góc

Kết cục trận chung kết EURO 2012 coi như đã khép lại ngay từ đầu hiệp 2, khi Tây Ban Nha dẫn 2-0, trong khi Italia đá thiếu người do Thiago Motta chấn thương khi đã hết quyền thay người. Vì thế trận chung kết EURO 2012 đã khép lại chỉ với 6 quả phạt góc chia đều cho mỗi đội.

Nhưng đó là một ngoại lệ hiếm hoi, bởi cả 3 trận chung kết EURO gần nhất trước đó đều kết thúc với đúng 11 quả phạt góc. Khi trận đấu đã được chứng kiến bàn mở tỷ số, thì đội thủng lưới bắt buộc phải dâng cao để tìm bàn gỡ hòa, họ liên tục nhồi bóng vào vòng cấm cũng như thực hiện các cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

img

Đức năm 2008, Bồ Đào Nha 2004 và Pháp 2000 đều đã phải tấn công trong tuyệt vọng ở nửa cuối hiệp 2, khi họ bị đối phương dẫn điểm. Đó là lý do dẫn đến việc cả 3 trận chung kết EURO vào các năm kể trên đều xuất hiện đúng 11 quả phạt góc. Đây là con số đảm bảo một trận đấu (trong 90 phút) sẽ được xem là “nhiều phạt góc”.

Vì thế hãy mạnh dạn tin vào khả năng trận chung kết này sẽ có tối thiểu từ 10 đến 11 quả phạt góc, bất kể Pháp hay Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỷ số.

Thắng bán kết 2 dễ vô địch

img

Đội thắng trận bán kết 2 có ít hơn 1 ngày để nghỉ ngơi, hồi sức hơn cho trận chung kết hơn là đội thắng trận bán kết 1. Nhưng có đến 4/6 trận chung kết EURO gần nhất, nhà vô địch là đội thắng trận bán kết 2. Nếu Italia giữ được tỷ số 1-0 trước Pháp vào năm 2000 trong hơn 10 giây cuối cùng, thậm chí đã có đến 5/6 đội thắng trận bán kết 2 vô địch.

Kinh Châu (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem