Phân tích về nghèo trẻ em dân tộc thiểu số

Thứ năm, ngày 15/03/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo tham vấn về "Dự thảo báo cáo phân tích đa chiều về nghèo trẻ em dân tộc thiểu số".
Bình luận 0

Vấn đề này được phân tích ở tất cả các khía cạnh thuộc quyền cơ bản của trẻ em, không chỉ đơn thuần vấn đề nghèo về tiền tệ. Với cách tiếp cận trên, bức tranh nghèo của trẻ em dân tộc thiểu số nói riêng cũng khác xa và nghiêm trọng hơn nhiều so với bức tranh nghèo thông thường.

Nếu như tỷ lệ nghèo chung của Việt Nam năm 2006 là 16%, thì tỷ lệ nghèo (tiền tệ) của trẻ em là 22,6% và tỷ lệ nghèo đa chiều của trẻ em lên đến 30,7%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem