Phân trâu khô cũng bị thương lái Trung Quốc mua

Thứ hai, ngày 21/01/2013 09:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong mấy ngày gần đây, tại khu vực chợ ngã ba biên giới giữa 3 nước Việt-Trung-Lào ở Apachải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên rộ lên việc tư thương Trung Quốc mua bán phân trâu khô.
Bình luận 0

Bình quân mỗi bao phân trâu khô khoảng 15kg được tư thương Trung Quốc trả khoảng 60.000 đồng. Số phân trâu khô này được bà con thu gom ở các đồi núi, khu chăn thả gia súc. Các tư thương Trung quốc cho biết thu mua về để bón cho các diện tích sản xuất nông nghiệp ở địa phương và gia đình.

 img
Ảnh minh họa

Được biết, tình hình thu gom, mua bán phân trâu khô của tư thương Trung Quốc tại biên giới Apachải đã diễn ra từ năm ngoái. Theo người dân: Do ruộng cấy 1 vụ, đồi nương trồng ngô, sắn không cần bón phân trâu, thị trường trong nước lại không thu mua nên bà con cứ thu gom bán cho tư thương Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem