Pháp sư Brazil danh tiếng gieo lời nguyền cho ĐT Đức

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 08/07/2014 16:17 PM (GMT+7)
Trước khi trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil và Đức diễn ra, pháp sư Helio Sillman tới từ Rio de Janeiro đã lập đàn để gieo một “lời nguyền hắc ám” cho “Cỗ xe tăng”, qua đó có thể giúp đội nhà giành vé vào chung kết.
Bình luận 0

Chuyện bùa chú chẳng lạ lẫm tại Brazil, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, nó còn rất phổ biến. Trong dịp World Cup 2014, rất nhiều pháp sư đã dựa hơi kiếm ăn, thậm chí đánh bóng tên tuổi của mình.

Helio Sillman tới từ Rio de Janeiro cũng không phải là ngoại lệ. Vị pháp sư theo dòng tôn giáo Voodoo ở Brazil này vừa công bố kế hoạch yểm bùa ĐT Đức.

img

 Pháp sư Helio Sillman quyết yểm bùa ĐT Đức

Theo đó, Sillman vừa tiến hành một nghi lễ làm phép để gieo “lời nguyền hắc ám” cho “Cỗ xe tăng”. Vị pháp sư 61 tuổi này hé lộ, một khi bùa chú có tác dụng, thầy trò Joachim Loew sẽ gặp nhiều bất trắc và vận đen. Mà một khi đối phương gặp hạn, cơ hội để Brazil có chiến thắng và giành vé vào chung kết là vô cùng lớn, bất chấp họ không có siêu sao Neymar trong đội hình.

“Tôi sẽ làm bùa chú để các cầu thủ hàng đầu của ĐT Đức gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu và khiến đôi chân của họ như mang chì. Họ sẽ không thể thi đấu đúng khả năng”, Sillman nói. “Tất nhiên, tôi không thể cho biết tên của những cầu thủ nào của tuyển Đức sẽ bị ‘yểm bùa chú’ trong trận bán kết thứ nhất của World Cup 2014. Đây là vấn đề tâm linh”, Sillman cho biết.

Tại cửa hàng “World of Orixas” (Thế giới của Orixas) của mình nằm ở khu vực phía bắc hạt Madureira (Brazil), pháp sư Sillman thường tiến hành một nghi lễ làm phép trước mỗi trận đấu của Selecao. Sillman sử dụng mô hình một sân bóng đá nhỏ, trong đó ông này đặt 2 cây nến với màu sắc đặc trưng của Brazil là vàng và xanh cùng với 2 cây nến có màu sắc đại diện cho đội bóng đối thủ, một vài hình nộm Voodoo tượng trưng cho những cầu thủ quan trọng nhất của họ.

Trước trận tứ kết giữa Brazil và Colombia, Sillman cũng đã tiến hành yểm bùa James Rodriguez và tuyên bố chân sút này sẽ không thể ghi bàn. Tuy nhiên, bùa chú của ông đã không linh nghiệm khi chân sút trẻ 22 tuổi thuộc biên chế AS Monaco đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm penalty. Chưa hết, tài phép của ông cũng đã không thể giúp Neymar tránh khỏi chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem