Phát hiện 2 đối tượng làm giả vàng SJC

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 27/11/2014 06:47 AM (GMT+7)
Quyền Anh và Hoài mang số vàng nói trên đến một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước (Cà Mau) để bán. Nghi ngờ vàng bị làm giả thương hiệu SJC, một cơ sở đã trình báo Công an huyện Cái Nước.
Bình luận 0

Ngày 26.11, tin từ UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết: Lãnh đạo huyện này vừa ký tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Trần Quyền Anh (SN 1985, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) và Nguyễn Văn Hoài (SN 1976, ngụ ấp Rạch Cuôi, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

img
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, 2 đối tượng này bị đề nghị xử phạt mỗi người 25 triệu đồng về hành vi giả mạo nhãn hàng hóa. Riêng đối với Trần Quyền Anh còn bị tịch thu sung quỹ nhà nước 10 miếng (tương đương 10 lượng) vàng thương hiệu SJC.

 

Trước đó Quyền Anh và Hoài mang số vàng nói trên đến một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước để bán. Nghi ngờ vàng bị làm giả thương hiệu SJC, một cơ sở đã trình báo Công an huyện Cái Nước. Theo kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, số vàng trên đã bị đóng dấu SJC giả để bán giá cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem