Phát hiện chiếc bẫy quái thú siêu cổ trên sa mạc

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 12:57 PM (GMT+7)
Mới đây, các nhà khảo cổ học Israel đã phát hiện ra một chiếc bẫy có 5.000 năm tuổi trong sa mạc Negev của nước này.
Bình luận 0
Nhiều khả năng chiếc bẫy được người cổ đại dùng để bắt những con báo. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cho biết, chiếc bẫy này còn được sử dụng để xua đuổi những loài động vật ăn thịt tránh xa các khu vực nuôi cừu và dê.

img

Tạp chí Live Science cho hay, để đặt bẫy, người cổ đại chỉ gắn một ít thịt vào cuối sợi dây thừng. Nhà nghiên cứu Naomi Porat phân tích: "Khi con vật đớp mồi, sợi dây sẽ kéo sập cánh cửa bẫy, nhốt nó ở trong."

img

Việc phát hiện chiếc bẫy siêu cổ cho thấy từ thời cổ đại, các cư dân đã có ý thức trang bị để đối phó với những loài động vật ăn thịt đe dọa vật nuôi của họ.

Hơn nữa, họ đã sáng tạo ra những cái bẫy vừa đơn giản lại quá hiệu quả tới nỗi hàng ngàn năm sau chúng vẫn được sử dụng mà không cần thay đổi gì nhiều.
Mai Thủy (theo Softpedia) (Mai Thủy (theo Softpedia))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem