Phát hiện thành cổ ngàn năm của Vương quốc Chăm Pa

Thứ hai, ngày 11/03/2013 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học của Đại học Showa Womens Unirersity (Nhật Bản) vừa phát hiện một khu thành cổ thời Vương quốc Chăm Pa xưa.
Bình luận 0
img
Thành cổ được xây bằng gạch vừa được phát lộ.

Sau hơn nửa tháng khai quật tại làng Viên Thành, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, các nhà khảo cổ học thuộc Viện Khoa học vùng Nam Bộ và các nhà khảo cổ học của Đại học Showa Womens Unirersity (Nhật Bản) vừa phát hiện một khu thành cổ thời Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm sâu dưới lòng đất.

Nhận định ban đầu, đây là khu thành bao bọc quanh kinh đô Sinhapura của Vương quốc Chăm Pa (nay là Trà Kiệu), được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 4-5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem