Phát ngôn viên Taliban hoạt động ở Kabul nhiều năm, Mỹ lại cứ ngỡ là 'bóng ma'

Minh Nhật (theo Livemint) Thứ hai, ngày 13/09/2021 12:43 PM (GMT+7)
Phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid thừa nhận, ông đã sống ở thủ đô Kabul nhiều năm "ngay trước mũi" của những kẻ thù vốn coi ông là một "bóng ma" trong suốt cuộc chiến và âm thầm hoạt động mà không ai hay biết.
Bình luận 0
Phát ngôn viên Taliban hoạt động ở Kabul nhiều năm, Mỹ lại cứ ngỡ là 'bóng ma' - Ảnh 1.

Phát ngôn viên của Taliban, Zabiullah Mujahid. Ảnh Livemint

Phát ngôn viên Zabiullah Mujahid đã xuất hiện trước truyền thông lần đầu tiên sau một thập kỷ khi Taliban tràn vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8.

Không chỉ thừa nhận sống ở Kabul nhiều năm ngay trước mũi Mỹ, Mujahid cũng thừa nhận rằng ông đã học tại viện Haqqania ở Nowshera, phía tây bắc Pakistan, nơi được quốc tế mệnh danh là Đại học Taliban hoặc Đại học Jihad.

Mujahid, người hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm, cũng thừa nhận rằng anh ta học tại chủng viện Haqqania ở Nowshera, phía tây bắc Pakistan, nơi còn được quốc tế gọi là Đại học Taliban hay 'Đại học Jihad'.

Mujahid cho biết, ông đã hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm mà Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan không hề hay biết.

Họ (Lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan) từng nghĩ tôi không tồn tại", ông Mujahid nói với tờ The Express Tribune trong một cuộc phỏng vấn.

“Tôi đã trốn thoát rất nhiều lần khỏi các cuộc đột kích và những lần họ cố bắt giữ tôi đến nỗi họ nghiêm túc coi "Zabiullah" là một nhân vật được tạo ra, không phải là một người đàn ông thực sự tồn tại mà chỉ là một bóng ma”, phát ngôn viên 43 tuổi nói.

"Tôi đã sống ở Kabul trong một thời gian dài, ngay dưới tầm mắt của mọi người. Tôi đi khắp nơi của đất nước. Tôi cũng cố gắng được tiếp cận trực tiếp với tiền tuyến, nơi Taliban thực hiện các hành động của họ, và cập nhật thông tin", ông Zabiullah chia sẻ.

"Lực lượng Mỹ thường trả tiền cho người dân địa phương để có được một số thông tin về nơi ở của tôi. Sử dụng thông tin đó, họ phải thực hiện hàng chục hoạt động dựa trên các thông tin tình báo với hy vọng tìm ra dấu vết của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ rời đi hoặc cố gắng - thậm chí nghĩ về việc rời khỏi Afghanistan", phát ngôn viên nói thêm.

Ông Mujahid, sinh ra ở huyện Gardez của tỉnh Paktia vào năm 1978. Ông học về luật học Hồi giáo từ trường Haqqania ở tây bắc Pakistan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem