Nạn nhân trong vụ án này là cháu
T.N.H.T (SN 2000, con ruột của Tấn). Tấn làm thợ mộc và thuê xưởng gỗ tại
phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để hành nghề.
Vào khoảng năm 2011, (không rõ
thời gian) khoảng nửa đêm Tấn say rượu trở về trong lúc vợ Tấn đi làm ca đêm
không có nhà. Lúc này, cháu T đang nằm ngủ trên giường, Tấn đã thực hiện hành
vi thú tính với con gái mình.
Xong việc, Tấn đã đe dọa cháu T
không được nói với ai, nếu không sẽ bị đòn. Do sợ bị cha đánh nên cháu T đã
không dám nói với ai. Từ đó cứ mỗi lúc vợ đi làm ca đêm thì Tấn lại dùng vũ lực
để xâm hại tình dục con gái mình.
Đến cuối tháng 5.2013, cháu T đã
kể lại sự việc cho bà ngoại cháu là bà L.T.N nghe. Bà N tức giận đã tố cáo hành
vi của Tấn đến công an. Trịnh Văn Tấn đã bị công an bắt tạm giam.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.