Phiến quân Houthi tuyên bố giết 500 lính Arab Saudi, bắt 2.000 người khác

Thứ hai, ngày 30/09/2019 10:13 AM (GMT+7)
Phiến quân Houthi ở Yemen khẳng định đã tuyên bố đã giết chết 500 binh sĩ Arab Saudi và bắt 2.000 người khác trong cuộc tấn công quy mô tại biên giới hai nước vào ngày 29/9.
Bình luận 0

img

Phiến quân Houthi ở Yemen. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên nhóm phiến quân Houthi Yahia Sarie hôm qua tuyên bố đã đánh bại ba lữ đoàn Arab Saudi và giải phóng khoảng 350 km ở khu vực biên giới với Arab Saudi trong một chiến dịch tấn công.

Phiến quân cũng công bố các video cho thấy các xe bọc thép mang biểu tượng của Arab Saudi, vũ khí và đạn dược mà họ chiếm được. Video còn chứa hình ảnh các thi thể và người bị thương mang quân phục Arab Saudi. Một số người bị bắt đã tự nhận là công dân Arab Saudi. Riyadh hiện chưa có bình luận.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra chỉ hai tuần sau khi nhóm này nhận trách nhiệm tấn công hai nhà máy lọc dầu của tập đoàn Aramco ở đông bắc Arab Saudi hôm 14/9, làm ngừng trệ 50% sản lượng dầu của Riyadh và ảnh hưởng tới 5% nguồn cung dầu toàn cầu.

Quân đội Arab Saudi đã trưng các bằng chứng cáo buộc Iran "bảo trợ" cho hai vụ tấn công này. Tuy nhiên, Riyahd không tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào Tehran để đáp trả, thay vào đó tăng các đòn không kích nhắm vào nhóm Houthi.

Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu triển khai chiến dịch can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 để chống lại phiến quân Houthi, khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi đang phải sống lưu vong.

Nguyễn Hoàng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem