Phim Lý Công Uẩn: Nên chiếu trong phạm vi hẹp để... mổ xẻ

Thứ tư, ngày 15/09/2010 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo nhà biên kịch Hồng Ngát, “nên chăng chiếu phim trong phạm vi hẹp cho các nhà quản lý, nghiên cứu lịch sử, văn hoá và giới làm phim, báo chí xem rồi cùng mổ xẻ trước khi chiếu rộng rãi”.
Bình luận 0

Một số ý kiến trao đổi với NTNN hôm qua (14-9) cho rằng, ở Việt Nam chưa có trường quay, chưa đủ điều kiện thì có thể thuê, không thành vấn đề gì. Nhưng đã quay ở đó thì diễn viên quần chúng tất phải của Trung Quốc chứ lấy đâu ra người Việt Nam cho đủ. Như vậy thì rất khó kiểm soát về hành vi, ngôn ngữ của các diễn viên này, hơn nữa, phim lại có sự tham gia của đạo diễn Trung Quốc Cận Đức Mậu… 

img
Diễn viên tại trường quay phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long”

Có ý kiến nhận xét gay gắt rằng: Thành Đại La hồi đó sau cả thời gian dài hoang tàn, không thể lý nào khi Lý Công Uẩn vừa lên ngôi, về đó đã hoành tráng như thế! Còn giáp trụ thì với nền quân sự - quốc phòng Trung Quốc mới có đầy đủ, còn mình thì mới sơ khai nên khó có giáp trụ sáng loà...

Ngược lại nhận định này, một số thành viên đoàn làm phim nói rằng, trang phục, hoạ tiết đã dựa trên kết quả nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo NSƯT - TS Đoàn Thị Tình - hoạ sĩ thiết kế trang phục của phim dẫn lại lịch sử, khi Vua Lê Long Đĩnh lên ngôi đã đổi tất cả triều phục vua quan và cả các nhà sư theo kiểu nhà Tống. "Chúng tôi cũng phải lấy trang phục Trung Quốc bên kia đối chiếu rồi lược bớt đi, với phương châm: Khoa học, dân tộc và đại chúng” - bà Tính nói.

Như vậy, ngoài bối cảnh tại Trung Quốc với các nguyên vật liệu, phương tiện mà họ cung cấp, có thể ở những khâu phát sinh nào đó với sự tham gia của người Trung Quốc, hình ảnh, phong cách trong phim có thể ít nhiều mang “màu sắc” Trung Hoa.

Theo thông tin mà NTNN nắm được thì Chủ tịch hội đồng duyệt phim quốc gia đang đi công tác nước ngoài. Như vậy có lẽ phải ít ngày nữa hội đồng mới có đánh giá, quyết định trên cơ sở những gì nhà sản xuất đã chỉnh sửa.

Xem đoạn trailer (giới thiệu) phim, nhà biên kịch Hồng Ngát – Giám đốc Hodafilm cho rằng lẽ ra phim cần có cố vấn đắc lực nhưng hình như cố vấn của phim chưa làm hết trách nhiệm. Nên chăng chiếu phim trong phạm vi hẹp cho các nhà quản lý, nghiên cứu lịch sử, văn hoá và giới làm phim, báo chí xem rồi cùng mổ xẻ trước khi chiếu rộng rãi.

Về vấn đề có phát sóng bộ phim này hay không hoặc nếu có thì phát khi nào, TS Trần Đăng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Đài THVN nói: “Đã làm gì có lịch phát sóng, chưa duyệt thì chưa được phát sóng. Chúng tôi đang chờ ý kiến chính thức của Hội đồng duyệt phim Quốc gia”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem