Phim "tiên đoán" vụ khủng bố Paris bị hoãn chiếu

Long Hy (Theo Deadline/IDMb) Thứ hai, ngày 16/11/2015 16:17 PM (GMT+7)
Bộ phim "Made in Paris" bị hoãn chiếu do ra mắt đúng thời điểm vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris tối thứ 6 ngày 13 vừa qua.
Bình luận 0

Hai lần bị hoãn chiếu

Bộ phim điện ảnh lấy đề tài tội phạm khủng bố Made in Paris của đạo diễn Nicolas Boukhrief dự kiến ra mắt khán giả châu Âu vào 18.11 tới. Tuy nhiên, những sự kiện kinh hoàng xảy ra tối 13.11 tại thủ đô nước Pháp đã khiến bộ phim phải hoãn chiếu vô thời hạn. Trước đó,  Made in Paris từng phải dời lịch ra mắt do vụ khủng bố tòa báo Charlie Hebdo hồi tháng 1. 

img

Những hình ảnh về mạng lưới khủng bố Hồi giáo qua trailer của Made in France.

Ngay từ khi công bố poster chính thức, bộ phim đã gây tranh cãi dữ dội bởi hình ảnh khẩu súng AK-47 được đặt ngạo nghễ bên cạnh tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp.

Ngoài ra, dòng chữ dưới tên phim có nội dung The threat comes from inside (Tạm dịch: Mối nguy từ bên trong) cũng được cho là quá nhạy cảm. 

img

Poster phim và dòng chữ gây tranh cãi

Đột nhập mạng lưới khủng bố trong lòng Paris

Made in France được đoàn phim giới thiệu và công chiếu tại hạng mục Suất chiếu nửa đêmLHP Busan 2015 (Hàn Quốc) với tiêu đề khi đó là Inside the Cell (tạm dịch: Bên trong đầu não).

img

Sam, nhà báo tự do bên cậu con trai trước khi gia nhập tổ chức thánh chiến Hồi giáo.

Các nhà sản xuất cho biết, Made in France được quay chỉ vài tháng trước những sự kiện ở Paris hồi tháng 1/2015. Nội dung phim rất giống với những gì diễn ra ngoài đời thực. "Made in France là cuộc điều tra táo bạo về thế giới của những nhóm đạo Hồi cực đoan đang phát triển bên trong các quốc gia phương Tây và có thể ra tay tấn công bất cứ lúc nào".

Phim theo chân Sam (Malik Zidi), một nhà báo tự do theo đạo Hồi. Anh thâm nhập vào một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở vùng ngoại ô Paris, những kẻ đang chiêu mộ thêm thành viên để tổ chức một số cuộc khủng bố tại thủ đô nước Pháp.

img

Hình ảnh bên trong tổ chức thánh chiến Hồi giáo cực đoan ở Paris.

Trong phim, tổ chức này đang chiêu nạp thành viên mới để thực hiện những vụ khủng bố trên khắp thủ đô nước Pháp. Tại đây, Sam đã làm quen được với một nhóm gồm 4 thành viên là những thanh niên trẻ - một trong nhiều nhóm thánh chiến của tổ chức nhằm gây bất ổn trên diện rộng tại khu vực nội đô Paris.

Made in France có thời lượng 1 tiếng 34 phút, dựa trên kịch bản của hai biên kịch Éric Besnard và Nicolas Boukhrief. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và tên tuổi của điện ảnh Pháp như Malik Zidi, Dimitri Storoge, François Civil, Nassim Si Ahmed, Assaad Bouab...

Hiện tại phía đơn vị sản xuất là Pretty Pictures vẫn chưa đưa ra lịch chiếu cụ thể cho thời gian tới.

Trailer mới nhất của Made in France.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem